Lạnh gáy nghĩa địa máy bay dưới Thái Bình Dương

Nghĩa địa máy bay Mỹ từ Chiến tranh thế giới thứ hai nằm dưới đáy biển cách đảo Marshall khoảng 8 km. Có khoảng 150 xác máy bay chiến đấu tại nghĩa địa dưới đáy biển này.
Nhiếp ảnh gia người Mỹ Brandi Mueller đã ghi lại bộ ảnh về nghĩa địa máy bay dưới đáy biển gần quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương.

Có khoảng 150 xác máy bay chiến đấu tại nghĩa địa dưới đáy biển này.

Xác máy bay gồm nhiều loại khác nhau bao gồm: 4U Corsair, TBF/TBM Avengers, Helldivers, B-25 Mitchell, Curtiss C-46 Commando và F4F Wildcats.

San hô dần bao phủ xác máy bay nằm lại dưới đáy biển.

Nhiếp ảnh gia Brandi Mueller đã lặn xuống độ sâu 40m để ghi lại những hình ảnh này.

Những chiếc máy bay này không phải bị bắn rơi mà được chôn dưới biển sau khi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

Xác một chiếc máy bay bị nước biển ăn mòn.

Qua nhiều năm, xác máy bay dần trở thành nơi sinh sống của san hô và cá.

Nghĩa địa máy bay dưới biển của Mỹ cũng trở thành địa điểm du lích hấp dẫn với những người thích lặn.

San hô mọc đầy trên xác một chiếc máy bay.

Vỏ máy bay bị nước biển ăn mòn.

Cá bơi tung tăng cạnh xác máy bay.

Theo Theo Kiến Thức