Lạng Sơn: Bắt ổ nhóm buôn bán thuốc lắc

TP - Ngày 14/1, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C17) – Bộ công an phát hiện và bắt giữ một nhóm đối tượng tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) đang tàng trữ 500 viên thuốc lắc.

Các đối tượng khai nhận là Mai Anh Tuấn (SN 1988), trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn; Phạm Minh Long (SN 1976), trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn và Nguyễn Trung Kiên (SN 1986), trú tại TP. Lạng Sơn.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 xe máy Sh BKS - 8338, 500 viên ma túy tổng hợp màu trắng, có in logo bông hồng cùng một số điện thoại di động và các giấy tờ có liên quan.

Được biết, số ma túy trên là một dạng thuốc lắc rất mới, có tác dục kích dụng lớn nên thời gian gần đây được dân chơi ưa chuộng sử dụng.

Các đối tượng khai nhận số ma túy trên mua ở biên giới và đang chuẩn bị vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

B.Đăng-A.Đức