Khởi tố tài xế tông chết nữ công nhân quét rác lúc rạng sáng rồi về nhà đi ngủ

TPO - Sau nhiều ngày điều tra, Công an thành phố Cà Mau quyết định khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Trung Hiếu (22 tuổi, ở ấp 5, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) để điều tra vụ gây tai nạn chết nữ công nhân vệ sinh đường phố tại TP Cà Mau.
Tài xế Nguyễn Trung Hiếu và chiếc xe gây tai nạn

Ngày 2/8, Công an thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam tài xế Nguyễn Trung Hiếu (22 tuổi, ngụ ấp 5, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau).

Trước đó, khoảng 3 giờ 35 phút ngày 22/7, tài xế Nguyễn Trung Hiếu điều khiển xe ô tô 7 chỗ BS 69A - 05543 lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt (đoạn thuộc khóm 1, phường 6, TP Cà Mau) đã tông vào bà Trịnh Thị Thư (48 tuổi, ở khóm 8, phường 8, TP Cà Mau), làm  nạn nhân tử vong tại chỗ.

 Tại thời điểm bị tai nạn, bà Trịnh Thị Thư đang quét rác đường phố thuộc công nhân Cty vệ sinh đô thị thành phố Cà Mau. Sau khi gây ra tai nạn, tài xế Nguyễn Trung Hiếu không dừng xe, cứu giúp nạn nhân mà tiếp tục điều khiển xe chạy về nhà người thân ngủ.

 Trước đó, tài xế Nguyễn Trung Hiếu đưa khách đi Sóc Trăng, khi trở lại thành phố Cà Mau lúc rạng sáng, do buồn ngủ nên gây ra tai nạn nói trên.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày 22/7, Nguyễn Trung Hiếu gọi cho người thân thông báo vụ việc. Và khi biết được cơ quan công an trích xuất camera phát hiện số xe Nguyễn Trung Hiếu điều khiển nên Hiếu đến cơ quan công an đầu thú.

 Hiện nay, Công an thành phố Cà Mau tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật vụ tai nạn giao thông chết người.