Hai án mạng vì bài bạc

TP - Chiều 27/1 (mùng Hai Tết), do mâu thuẫn trong lúc đánh bạc, Nguyễn Ngọc Minh (SN 1990) ngụ phường Tân Hòa (TP Biên Hòa) dùng dao đâm vào vai trái của Nguyễn Trung Hậu (SN 1986) gây thương tích.

Hậu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất. Trong lúc Hậu đang được các bác sĩ chăm sóc vết thương, Minh cùng bốn đồng bọn mang theo dao xông vào phòng cấp cứu uy hiếp bác sĩ và bảo vệ đồng thời đuổi chém Hậu đến chết. Sau khi gây án, Minh và đồng bọn bỏ trốn.

Trước đó, vào lúc 23 giờ ngày 26/1, cũng do mâu thuẫn trong lúc đánh bài ăn tiền, Nguyễn Thanh Tiền (SN 1982) ngụ phường Quyết Thắng (TP Biên Hoà) dùng dao chém Nguyễn Văn Anh năm nhát. Nạn nhân tử vong tại bệnh viện Đồng Nai ngay sau đó.