Hạ viện Nga kêu gọi công nhận độc lập cho miền đông Ukraine

TP - Ngày 15/2, Duma (Hạ viện) Nga tiến hành bỏ phiếu để thúc giục Tổng thống Vladimir Putin công nhận độc lập cho 2 khu vực ly khai ở miền đông Ukraine.

Binh lính Ukraine tham gia tập trận ở vùng Donetsk thuộc miền đông nước này. Ảnh: AP

Hai nghị quyết được trình ra Duma với mục đích công nhận độc lập cho Cộng hoà nhân dân Donetsk và Cộng hoà nhân dân Luhansk tự xưng. Donetsk và Luhansk đều thuộc vùng Donbas, nơi phe ly khai thân Nga giao tranh với quân đội chính phủ Ukraine suốt từ năm 2014. Một nghị quyết kêu gọi trực tiếp Tổng thống Putin “ngay lập tức” công nhận độc lập cho 2 vùng này, còn nghị quyết thứ hai sẽ được gửi tới Bộ Ngoại giao và các cơ quan khác của Chính phủ Nga để “nghiên cứu và phản hồi”, Tass đưa tin.

Chủ tịch Duma Viacheslav Volodin nói trong tuyên bố đưa ra sau cuộc bỏ phiếu rằng “các đại biểu đã quyết định gửi kiến nghị đến Tổng thống”. Ông Volodin cho rằng, sự công nhận đó sẽ “tạo cơ sở cho việc bảo đảm an ninh và bảo vệ người dân ở 2 khu vực trước những mối đe doạ bên ngoài, cũng như để tăng cường hoà bình quốc tế và ổn định khu vực phù hợp với mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và sẽ mở ra quá trình công nhận quốc tế đối với cả hai nhà nước”. Ông Volodin cáo buộc giới chức Ukraine vi phạm “các quyền và tự do” của cư dân ở Donetsk và Luhansk, và “phong toả kinh tế hoàn toàn” hai khu vực này.

Nếu được thực hiện, sự công nhận đó sẽ trở thành hồi chuông báo tử cho Nghị định thư Minsk, tức thoả thuận ngừng bắn mà Pháp và Đức làm trung gian trong khuôn khổ nhóm Normandy có hiệu lực từ năm 2015. Chưa rõ liệu ông Putin có làm theo kêu gọi của các nghị sĩ hay không.