Hà Nội: Chợ tiền tỷ xây xong rồi... 'đắp chiếu'

TPO - Chợ Phúc Lý ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội được xây dựng tại vị trí thưa vắng dân cư, nằm giữa khu vực cánh đồng hoa nên thường xuyên vắng vẻ, cơ sở hạ tầng của chợ dần xuống cấp sau nhiều năm "đắp chiếu".

Dự án đầu tư công trình xây dựng chợ Phúc Lý được phê duyệt tại Quyết định số 5117/QĐ-UBND ngày 17/11/2008 về việc phê duyệt Dự án đầu tư công trình xây dựng chợ Phúc Lý xã Minh Khai (nay là phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm). Dự án được khởi công từ tháng 10/2010.

Tuy nhiên, từ năm 2014 đến nay, khi các hạng mục xây dựng cơ bản được hoàn thiện đến nay, chợ vẫn trong cảnh “cửa đóng then cài”. Tới tháng 10/2017, chợ Phúc Lý được giao cho Ban quản lý chợ quận quản lý và xây dựng phương án quản lý kinh doanh khai thác theo quy định hiện hành.

Dù có mặt tiền đắc địa hướng tuyến đường nghìn tỷ đường Tây Thăng Long - đoạn 3 từ nút giao với đường Văn Tiến Dũng đến nút giao đường vành đai 3.5, nhưng 3 phía chợ Phúc Lý là cánh đồng với dân cư thưa thớt. Hiện sau 10 năm hoàn thiện, chợ vẫn chưa đi vào sử dụng.

Được biết, chợ Phúc Lý được xây dựng trên diện tích hơn 3.900m2. Tầng 2 nhà chợ sẽ dành cho các tiểu thương kinh doanh vải, các mặt hàng thời trang; tầng dưới phục vụ kinh doanh hàng khô, đồ gia dụng, văn phòng phẩm…

Trong đó, 3.000m2 được sử dụng để xây dựng một nhà chợ chính (2 tầng) và khu bán hàng ngoài trời, khoảng 900m2. Mặt bằng còn lại được quy hoạch làm chỗ trông giữ xe và đường vào chợ.

Nhiều năm qua, chợ Phúc Lý không có hoạt động mua bán, thường xuyên trong tình trạng "cửa đóng, then cài". Nhiều người dân sinh sống gần chợ cho biết, chợ từng được mở nhưng không thu hút được người bán về. Cả chục năm nay người dân vẫn phải đi chợ cóc, chợ đầu mối để mua hàng vì chợ dân sinh của phường chưa thể hoạt động.

Khu vực ngoài trời của chợ Phúc Lý trở thành nơi phơi đồ, trông giữ xe.

Các mảng tường bong tróc tại chợ Phúc Lý do thời gian dài phơi nắng, phơi sương.

Sau nhiều năm bỏ hoang, chợ Phúc Lý đang dần có dấu hiệu xuống cấp. Cụ thể, tường rào, rào chắn, cột đèn điện đã có phần hoen gỉ, bong tróc sơn và ố vàng...

Theo đại diện Ban Quản lý chợ Phúc Lý, trước đây chợ đã đi vào hoạt động nhưng tiểu thương tới đăng ký buôn bán được một thời gian không bán được lại chuyển đi. "Đây là chợ dân sinh, trước đây UBND Quận Bắc Từ Liêm từng kêu gọi người dân tại chợ đầu mối về nhưng chợ không đủ yêu cầu nên không thể thu hút tiểu thương chợ đầu mối. Thời gian đầu hoạt động, tiểu thương chợ cóc từng tràn về bán rồi nhưng do dân cư ít nên rất khó bán hàng. Chợ đã tạo điều kiện, trong 3 tháng đầu không thu phí mà chỉ lấy tiền vệ sinh để thu hút người dân nhưng đa số các hộ về kinh doanh được thời gian ngắn lại đi vì không bán nổi. Hiện tại vẫn cố gắng thu hút người dân về kinh doanh, thuê kho bãi... để chợ sớm được hoạt động lại", đại diện của chợ cho biết.