Gói thầu cuối của dự án ‘hồi sinh’ tuyến kênh dài nhất TPHCM đã có mặt bằng thi công

TPO - Gói thầu xây lắp số 10 với chiều dài 8.364m đi qua địa bàn quận 12, Gò Vấp (TPHCM) là gói thầu cuối cùng của dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên được triển khai thi công.
Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn) là dự án trọng điểm thuộc Đề án chống ngập và xử lý nước thải TPHCM giai đoạn 2020-2045.
Dự án được khởi công vào ngày 23/2/2023 với tổng mức đầu tư 8.200 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách trung ương 4.000 tỷ đồng, vốn ngân sách thành phố 4.200 tỷ đồng).
Dự án có tổng chiều dài 32km với mục tiêu đảm bảo tiêu thoát nước, chống ngập cho diện tích 14.900 ha, giải quyết ô nhiễm môi trường, kết nối hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế thành phố trong tương lai.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (chủ đầu tư), trong năm 2023 đã có 9/10 gói thầu của dự án đã được khởi công xây dựng, đến nay tiến độ thi công luôn đảm bảo kế hoạch đề ra.
Sáng 12/1, UBND quận 12 phối hợp UBND quận Gò Vấp và chủ đầu tư đã tổ chức lễ bàn giao, tiếp nhận mặt bằng gói thầu xây lắp số 10 thuộc dự án.
Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (chủ đầu tư dự án) cho biết, gói thầu xây lắp số 10 với chiều dài 8.364m đi qua địa bàn quận 12, Gò Vấp là gói thầu cuối cùng của dự án.
"Chủ đầu tư sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng huy động nhân lực, thiết bị thi công, vật tư, vật liệu và có kế hoạch thi công chi tiết. Bên cạnh đó, chủ đầu tư sẽ phối hợp với các sở ngành, đặc biệt là các địa phương để đảm bảo hoàn thành dự án theo kế hoạch vào dịp 30/4/2025, đảm bảo chất lượng công trình, mỹ quan đô thị và an toàn lao động, an toàn vệ sinh môi trường"- ông Dũng cho biết.

Ông Võ Trung Trực, Phó trưởng Ban chuyên trách Ban chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ tái định cư TPHCM cho biết, hiện nay dự án có tổng diện tích thu hồi đất trên địa bàn quận 12 và Gò Vấp là 12,5ha, trong đó trên địa bàn quận 12 có 179 trường hợp với diện tích thu hồi 10,11ha, quận Gò Vấp có 46 trường hợp với diện tích thu hồi 2,39ha.

Theo ông Võ Trung Trực, để đạt kết quả như ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thời gian qua, Thường trực Ban chỉ đạo Bồi thường, hỗ trợ tái định cư Thành phố nhận thấy còn có sự chung tay, góp sức của Nhân dân bị ảnh hưởng trong dự án đã ủng hộ chủ trương thực hiện dự án, đồng thuận bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.
“Khối lượng công việc còn nhiều, để dự án hoàn thành các công việc trong thời gian tới, góp phần vào kế hoạch chung, tôi đề nghị các địa phương tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện. Trong đó, UBND quận 12 cần chuẩn bị triển khai và thực hiện tốt công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư giai đoạn 2”- ông Trực đề nghị.

Trong khi đó, ông Đậu An Phúc - Phó chủ tịch UBND quận 12 cho biết, đến nay mặt bằng gói thầu xây lắp số 10 trên địa bàn quận 12 và quận Gò Vấp đến nay đã cơ bản đủ điều kiện để chính thức bàn giao cho chủ đầu tư triển khai thi công.

Lãnh đạo quận 12 hy vọng trong thời gian tới, bà con Nhân dân sẽ tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng với chính quyền, chủ đầu tư để sớm hoàn thành công trình.

“Để đẩy nhanh tiến độ thi công, tôi đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế tập trung nguồn lực, nhân lực, máy móc, thiết bị thi công đảm bảo tiến độ. Trong quá trình thi công cần đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ an toàn tài sản,không gây ô nhiễm môi trường xung quanh, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt người dân khu vực”- ông Phúc yêu cầu.

Hoạt động thi công được diễn ra ngay sau khi nhà thầu tiếp nhận mặt bằng gói thầu xây lắp số 10.