Giết vợ rồi tự vẫn vì chơi hụi thiếu nợ

Ông Đặng Văn Tài (53 tuổi) ngụ ở Tây Ninh đã dùng rựa chém nhiều nhát vào người bà Đinh Thị Tuyết Vân (37 tuổi) gây thương tích nặng rồi uống thuốc diệt cỏ tự vẫn nhưng không chết.

Vụ việc xảy ra lúc 13h30 ngày 12/2, tại ấp Xóm Bưng, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi, TPHCM. 

Ông Tài và bà Vân sống với nhau như vợ chồng được khoảng 10 năm nay. Do chơi hụi thiếu nợ, từ ngày 25/8/2005, bà Vân đã bỏ về phường Cầu Ông Lãnh, quận 1. Ngày 12/2, ông Tài đã chở bà Vân về ấp Xóm Bưng và gây ra vụ việc trên.

Hiện nay, cả 2 người đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo Công an Nhân dân