Giải mã sức mạnh “pháo bắn tỉa” XM109 của Mỹ

Súng trường bắn tỉa XM109 là mẫu súng có cỡ nòng lớn nhất và tầm bắn xa nhất trên thế giới, được mệnh danh là “pháo bắn tì vai”.
Súng trường bắn tỉa XM109 cỡ nòng 25mm.

Báo chí Trung Quốc đưa tin, gần đây công ty Barrett đã thiết kế chế tạo súng trường bắn tỉa XM109 có cỡ nòng cực khủng - lên tới 25mm. Lưu ý rằng, ngoài 20mm thì người ta gọi là pháo, không là súng. 

Tuy nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ, ví dụ như súng chống tăng RPG hay là súng phóng lựu luôn có cỡ nòng 30-40mm. Thế nên, XM109 còn được mệnh danh là "pháo bắn tì vai". 

Vua súng trường bắn tỉa XM109 có độ dài toàn súng là 1.168mm, nòng dài 447mm, trọng lượng khoảng 20,9 kg. Súng được trang bị hộp tiếp đạn 5 viên, dùng đạn 25mm được cải tiến từ đạn xuyên giáp 30mm sử dụng cho pháo M789 trên trực thăng tấn công Apache. Theo các nguồn tin, XM109 có thể đạt tầm bắn xa nhất đến 2.000m.

Vì có trọng lượng lớn, nên để giữ ổn định khi bắn, XM109 được bổ trợ thêm giá hai chân. Ngoài ra, trên thân súng có ray Picatinny M1913 để lắp thêm các khí tài (ví dụ như laser điểm đó, kính ngắm ngày/đêm). 

Để tăng độ chính xác của súng trường bắn tỉa XM109, công ty Barrett đã sử dụng máy tính hiện đại để xử lý hệ thống kính ngắm của súng, được gọi là “hệ thống chỉnh khoảng cách ngắm quang học Barrett” (BORS). Kệ thống này chủ yếu ứng dụng phạm vi 1000m và khoảng cách xa hơn để súng trường có khả năng bán khoảng cách xa. 

Hệ thống BORS có thể thu thập số liệu liên quan đến mục tiêu như áp lực khí quyển, nhiệt độ và góc độ của vũ khí để xử lý và tính toán. Điều chỉnh chính xác của tất cả các yếu tố này, để nâng cao độ chính xác trúng mục tiêu của viên đạn đầu tiên.

Với đạn 25mm, ít nhất XM109 có thể có khả năng xuyên phá xe thiết giáp hạng nhẹ, xe tăng hạng nhẹ (sức xuyên đến 50mm), thiết bị phóng thông tin và thiết bị khác. Theo doanh nghiệp chế tạo thuốc nổ, đạn 25mm có thể tấn công hiệu quả mục tiêu nhiều hơn 2,5 lần so với đạn xuyên giáp cỡ 12,7mm.

Theo Theo Kiến Thức