Được tuyên vô tội sau 3 năm bị giam

Ngày 23/9, HĐXX của Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã tuyên vô tội đối với Nguyễn Tấn Đại (SN 1988, ngụ xã Phú Lộc huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai) bị truy tố về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Ngày 20/7/2005, Đại bị bắt và bị khởi tố về tội “Hiếp dâm trẻ em” (là cháu N.H.A., chỉ mới 7 tuổi 4 tháng, ở cùng xã). Khi đó, Đại đã kêu oan.

Ngày 13/12/2006, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đại 9 năm tù. Đại làm đơn kháng cáo kêu oan.

Ngày 14/5/2007, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại vụ án.

Sau quá trình điều tra lại, VKSND tỉnh Đồng Nai vẫn quyết định truy tố Đại về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Ngày 20/5/2008, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên Đại không phạm tội. Mẹ cháu A. làm đơn kháng cáo và VKSND tỉnh Đồng Nai có văn bản kháng nghị cùng yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm xử Đại phạm tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo HĐXX, không có cơ sở để kết luận Đại phạm tội vì những lời khai về thời gian, địa điểm, hành vi phạm tội mâu thuẫn với nhau, trong khi theo kết quả giám định thì màng trinh cháu A. không bị rách.

Thêm vào đó, cơ quan điều tra đã vi phạm tố tụng khi lấy lời khai của Đại (lúc đó ở độ tuổi vị thành niên) không có sự chứng kiến của người giám hộ, luật sư.

Như vậy, sau gần 3 năm bị bắt giữ, Đại được tuyên vô tội.

Theo L.T.Hân
SGGP