Đức tính chi 17 tỷ Euro để tăng cường khả năng phòng thủ

TPO - Đức có kế hoạch chi 17 tỷ Euro (tương đương 18,5 tỷ USD) để xây dựng lá chắn tên lửa nhiều lớp, bao gồm: IRIS-T, Arrow 3 và Patriot.

Đức đang đàm phán với một số nhà sản xuất quốc phòng để xây dựng lá chắn chống tên lửa nhiều lớp, với tổng ngân sách lên tới 17 tỷ Euro. Số tiền này sẽ được trích từ quỹ quốc phòng 100 tỷ Euro của Đức.

Đức sẽ đầu tư 17 tỷ Euro để trang bị hệ thống phòng không IRIS-T, Arrow 3 và Patriot.

Theo đó, Chính phủ Đức được cho là đang đàm phán với tập đoàn Diehl Defense (trụ sở tại Bavaria, Đức) để mua 8 hệ thống chống tên lửa IRIS-T với giá trị 2 - 3 tỷ Euro.

Berlin cũng dự kiến chi khoảng 4 tỷ Euro để mua Arrow 3 do Israel Aerospace Industries (IAI) sản xuất và khoảng 10 tỷ Euro cho hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ.

Đức bắt đầu đại tu ngành công nghiệp quốc phòng, đẩy mạnh sản xuất vũ khí quan trọng sau khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine xảy ra. Mục tiêu của nước này là xây dựng lá chắn chống tên lửa hiện đại và có thể tích hợp vào Sáng kiến ​​lá chắn bầu trời châu Âu.

Hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T do Đức sản xuất.

IRIS-T là hệ thống tên lửa không đối không tầm ngắn được phát triển bởi Diehl Defense, một tập đoàn liên doanh giữa các công ty Đức, Ý và Na Uy. IRIS-T có khả năng tấn công các mục tiêu trên không trong bán kính 75 km, độ cao lên tới 24 km và có công nghệ tìm kiếm tiên tiến cũng như hiệu suất động cơ cao.

Hệ thống tên lửa phòng không Arrow 3.

Arrow 3 là hệ thống phòng thủ tên lửa do Israel Aerospace Industries (IAI) phối hợp với Bộ Quốc phòng Israel và Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ phát triển. Hệ thống phòng thủ này được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt tên lửa đạn đạo, chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài.

Arrow 3 sử dụng công nghệ hit-to-kill và có khả năng chống lại nhiều mối đe dọa, bao gồm tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung, cũng như tên lửa hành trình. Tên lửa có thể đánh chặn các mối đe dọa trên không ở độ cao lên tới 100 km với tầm bắn tối đa là 2.400 km.

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot PAC-3.

Patriot là hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ, được Raytheon Technologies phát triển và sản xuất. PAC-3 là bản nâng cấp của các hệ thống Patriot, có các khả năng bảo vệ chống lại các mối đe dọa bao gồm tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái.

PAC-3 sử dụng công nghệ hit-to-kill cùng radar cải tiến, hệ thống máy tính nâng cao cho phép nó tấn công các mục tiêu ở cự ly lên tới 160 km và ở độ cao lên tới 30 km.

Theo Armyrecognition, Bloomberg