Đột nhập trụ sở UBND của 7 xã trộm cắp tài sản

TPO - Từ tháng 4/2023 đến nay, đối tượng Đỗ Văn Thắng đã đột nhập UBND của 7 xã, lấy đi nhiều tài sản có giá trị mang đi tiêu thụ.

Ngày 3/6, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP. Hà Nội) phối hợp với Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) bắt giữ Đỗ Văn Thắng (SN 1963, trú tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an, Thắng khai nhận: Bản thân thường đi lang thang bằng xe máy đến địa bàn các xã. Lợi dụng trời tối, Thắng trèo vào trụ sở UBND các xã để trộm cắp tài sản. Sau đó, Thắng mang máy tính xách tay, máy tính bảng trộm được đến cửa hàng máy tính Gia Huy do Đào Văn Trọng (SN 1989, trú tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ) để sửa chữa, cài đặt lại rồi mang đi tiêu thụ.

Đối tượng Đỗ Văn Thắng tại cơ quan điều tra

Từ tháng 4/2023 đến khi bị bắt, Thắng đã thực hiện 7 vụ trộm đột nhập vào trụ sở UBND các xã, trộm cắp tài sản là máy tính, máy tính bảng và một số tài sản khác.

Hiện cơ quan công an đã thu giữ tang vật 1 máy tính nhãn hiệu Dell, 690.000 đồng tiền mặt, 2 chiếc điện thoại di động, 2 thanh đục bằng kim loại… đồng thời tiến hành điều tra mở rộng vụ việc.