Đô vật Văn Khoa quỵ ngã sau khi nhận huy chương

TPO - Ở cuộc đọ sức hôm qua với đô vật chủ nhà Zaw Min Soe ở hạng 74kg vật cổ điển, Khổng Văn Khoa đã bị dính chấn thương ở đầu. Nén đau, Khoa băng đầu và tiếp tục thi đấu.

Tuy vậy, với chấn thương này, anh đã để tuột chiếc HCV một cách đáng tiếc ở trận đấu sau. Đáng nói hơn, do thi đấu trong tình trạng chấn thương nên Văn Khoa đã kiệt sức, gục xuống sau khi nhận tấm HCĐ.

Khổng Văn Khoa bị chấn thương khi đang thi đấu với võ sĩ chủ nhà.

Chấn thương khiến anh phải nhờ tới sự chăm sóc của bác sĩ.
Văn Khoa trở lại thi đấu với cái đầu quấn băng.
Văn Khoa gục xuống vì kiệt sức sau khi nhận huy chương.
Theo Viết