Theo CQĐT, từ năm 2008-2009, trung tá Toản tiếp nhận 7 hồ sơ xác minh tố giác tội phạm về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá hàng tỷ đồng qua các hợp đồng thuê xe tự lái.
Sau khi thuê xe, các đối tượng đem đặt xe để vay tiền rồi bỏ trốn, có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, ông Toản không báo cáo lãnh đạo để đề xuất khởi tố vụ án, khởi tố bị can, điều tra theo quy định pháp luật.
Cơ quan điều tra Viện KSNDTC xác định, trong quá trình giải quyết các vụ việc trên, ông Toản đã nhận 40 triệu đồng của một Cty cổ phần thương mại tổng hợp.
Theo Báo giấy