Đề ra 12 nhiệm vụ giúp thanh niên Lai Châu khởi nghiệp

TPO - Tại phiên trọng thể Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra sáng 14/10. Đại hội đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm nhằm hỗ trợ thanh niên Lai Châu khởi nghiệp.

Với khẩu hiệu “Thanh niên Lai Châu - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo - Khát vọng - Phát triển”, Đại hội đề ra 12 nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục đẩy mạnh phong trào ‘Tôi yêu Tổ quốc tôi’ và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Đại hội ra mắt Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đại hội hiệp thương chọn cử 10 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029.

Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Xuân Hiếu - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đề xuất 4 nội dung mà thanh niên Lai Châu cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Trọng tâm tiếp tục xây dựng thanh niên Lai Châu thế hệ mới phát triển toàn diện gắn với phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, phong trào đã trở thành biểu tượng của thanh niên Việt Nam, cổ vũ tình yêu đất nước và tinh thần tự hào dân tộc.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Xuân Hiếu phát biểu tại Đại hội.

Anh Nguyễn Xuân Hiếu nhấn mạnh: Khởi nghiệp không chỉ là cơ hội để mỗi thanh niên khẳng định mình, mà còn giải quyết các vấn đề xã hội, tạo giá trị kinh tế và phát triển cộng đồng. Vì vậy, Lai Châu cần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo lập nghiệp trong mỗi thanh niên, đặc biệt thanh niên dân tộc thiểu số.

Với đặc thù là tỉnh biên giới có 20 dân tộc sinh sống, nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Do vậy, thanh niên Lai Châu phải là những nhân tố tích cực trong việc tham gia bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Một trong những giải pháp bảo tồn văn hóa là gắn kết văn hóa với phát triển du lịch nhằm tạo thu nhập cho thanh niên.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Xuân Hiếu tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Anh Nguyễn Xuân Hiếu cũng đề cập đến nhiệm vụ mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, đặc biệt là các nhóm đối tượng đặc thù. Để thực hiện nhiệm vụ này, các cấp Hội cần kiên trì và quyết tâm hơn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức liên quan. Điều này sẽ giúp xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thực sự trở thành cầu nối giữa thanh niên với các cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc triển khai các chương trình hành động.

Phát triển thanh niên trong nhiệm kỳ mới

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Vũ Mạnh Hà gửi lời chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Hội LHTN Lai Châu đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu Vũ Mạnh Hà phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu đề nghị Hội LHTN tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên. Xây dựng, bồi dưỡng thế hệ thanh niên có lý tưởng cách mạng, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự lập, tự cường, có khát vọng cống hiến.

Quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, phù hợp với từng địa bàn và nguyện vọng của thanh niên. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Phó Bí thư Thường trực nêu rõ, các cấp Hội phải bám sát tình hình thực tế, chủ động lựa chọn, đăng ký đảm nhận những công trình, phần việc thanh niên phù hợp với địa phương; quán triệt thực hiện tốt phương châm “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả). Đẩy mạnh các chương trình, hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải tặng Bằng khen cho các tập thể.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu Tống Thanh Hải tặng Bằng khen cho các cá nhân.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Xuân Hiếu tặng Bằng khen cho các cá nhân.

Quan tâm xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, thật sự là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên. Đa dạng hóa các phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên, nhất là các nhóm thanh niên đặc thù. Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong xây dựng tổ chức Hội, thực hiện tốt mục tiêu “Đoàn mạnh - Hội rộng - đoàn viên tiêu biểu - hội viên tích cực”.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 15 cá nhân; Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen cho 9 cá nhân; Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên.