'Đánh giá hiện trạng và đề xuất các phương án nâng cấp và mở rộng TABMIS'

Thực hiện Kế hoạch năm 2021 của Chương trình AAA theo Quyết định số 201/QĐ-BTC ngày 25/02/2021 của Bộ Tài chính, s áng ngày 15/10/2021, Cục Công nghệ thông tin (CNTT) Kho bạc Nhà nước (KBNN) phối hợp với Ban quản lý dự án của Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo trực tuyến chuyên đề “Đánh giá hiện trạng và đề xuất các phương án nâng cấp và mở rộng TABMIS” của Đề án 3B.

Bà Đặng Thị Thủy, Phó Tổng Giám đốc KBNN chủ trì, phát biểu tại hội thảo

Tại điểm cầu KBNN Trung ương có bà Đặng Thị Thủy, Phó Tổng Giám đốc KBNN chủ trì hội thảo, cùng tham dự có Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ các đơn vị KBNN: Tổng hợp Pháp chế; Quản lý Ngân quỹ; Cục CNTT và Hợp tác quốc tế; Kiểm soát chi.

Về phía Bộ Tài chính có đại diện: Ban quản lý dự án ODA; Cục Tin học và Thống kê Tài chính; Vụ Hợp tác quốc tế.

Về phía chuyên gia tư vấn tại các điểm cầu trực tuyến có đại diện Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ tiền tệ thế giới (IMF); Chuyên gia tư vấn quốc tế.

Phát biểu khai mạc hội thảo bà Đặng Thị Thủy, Phó Tổng Giám đốc KBNN cho biết Đề án“Tư vấn hãng trong nước tiếp tục hỗ trợ tư vấn nâng cấp TABMIS để đáp ứng yêu cầu quản lý cam kết chi trung hạn, sử dụng COA thống nhất và hình thành cơ sở dữ liệu kế toán nhà nước” (Đề án 3B) thuộc Chương trình Hỗ trợ tư vấn và phân tích quản lý tài chính công tại Việt Nam được Ngân hàng thế giới phối hợp với Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy sỹ (SECO) và Bộ các vấn đề toàn cầu của Canada (GAC) tài trợ cho Bộ Tài chính (Kho bạc Nhà nước) thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 đã được gia hạn tới 2021. Đến nay, KBNN phối hợp với bên tư vấn đã hoàn thành báo cáo đề xuất các phương án nâng cấp và mở rộng TABMIS.

Phó Tổng Giám đốc KBNN đề nghị các đơn vị nghiệp vụ chuyên môn có liên quan tranh thủ nắm bắt, tiếp thu những đề xuất kiến nghị và giải pháp của các tổ chức và Chuyên gia tư vấn quốc tế để vận dụng có hiệu quả, đặc biệt tập trung vào việc đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án nâng cấp TABMIS cùng các hệ thống CNTT liên quan để hình thành hệ thống VDBAS đảm bảo có tính kế thừa vừa hướng tới các cải cách hiện đại hóa chính sách nghiệp vụ quản lý tài chính công, lấy đơn vị được phục vụ làm trung tâm và áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ theo xu hướng hội nhập phù hợp với thông lệ quốc tế.

Chuyên gia tư vấn trình bày Báo cáo

Với việc tổ chức hội thảo trực tuyến, KBNN mong muốn tiếp tục thu nhận được nhiều những giải pháp hữu hiệu cũng như ý kiến tham gia đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ để phát triển và hội nhập theo xu hướng chung của quốc tế. Trong quá trình phát triển và hội nhập, KBNN luôn chú trọng ưu tiên ứng dụng tin học hóa, hiện đại hóa KBNN qua nhiều giai đoạn.

Hệ thống TABMIS hoàn thành triển khai năm 2012 đánh dấu bước hiện đại hóa vượt bậc của KBNN và cho đến nay hệ thống KBNN luôn chú trọng phát triển các hệ thống CNTT khác để đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính ngày càng mạnh mẽ từ Chính phủ và người dân với các hệ sinh thái ứng dụng nghiệp vụ bao quanh như: Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng; thanh toán song phương; hệ thống quản lý thu, ủy nhiệm thu NSNN... Đặc biệt Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến KBNN được xây dựng và vận hành cung cấp kênh giao dịch điện tử cho 95.000 đơn vị sử dụng ngân sách với hàng trăm nghìn giao dịch mỗi ngày, tổng lượng giao dịch 1 năm khoảng gần 20 triệu hồ sơ chi NSNN, gần 30 triệu chứng từ chi NSNN. KBNN hoàn thành mục tiêu xây dựng Kho bạc điện tử giai đoạn 2010-2020.

Trước bối cảnh cải cách hiện đại hóa mạnh mẽ, để chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), KBNN nghiên cứu và nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá khoảng cách về công nghệ so với yêu cầu của chiến lược giai đoạn phát triển tiếp theo và khẩn trương thực hiện công cuộc hiện đại hóa theo tiến trình, trong đó việc nâng cấp hệ thống TABMIS và một số hệ thống CNTT để hình thành một nền tảng số được toàn diện và cung cấp các công cụ, dịch vụ cho quá trình cải cách tài chính công trong giai đoạn tới, hình thành Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS).

Toàn cảnh Hội thảo trực tuyến

Tại hội thảo đơn vị tư vấn đã trình bày Báo cáo tư vấn Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nâng cấp và mở rộng hệ thống TABMIS, trong đó tập trung vào các nội dung: Đánh giá hiện trạng hệ thống TABMIS; tổng hợp nội dung nhận xét, góp ý về dự kiến cấu trúc COA hợp nhất; yêu cầu tổng quan cho giai đoạn 2021-2030; kiến trúc hiện trạng năm 2021 và kiến trúc tổng thể đến năm 2030, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cấp TABMIS gồm: phương án chuyển đổi sang sử dụng COA hợp nhất trên TABMIS nâng cấp; các phương án tổ chức bộ sổ trong TABMIS nâng cấp trên cơ sở sử dụng COA hợp nhất và nhận dữ liệu kế toán của đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; giải pháp cho quản lý cam kết chi nhiều năm gắn với kế hoạch vốn trung hạn; các yêu cầu chức năng và kỹ thuật cho các phân hệ dự kiến của KBNN được tích hợp với TABMIS nâng cấp; các yêu cầu chức năng và kỹ thuật cho việc hình thành Kho dữ liệu kế toán nhà nước; kế hoạch nâng cấp chức năng và kỹ thuật TABMIS.

Hội thảo dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận hai chiều từ các chuyên gia tư vấn quốc tế cũng như các tổ chức Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới WB, thông qua hội thảo, Lãnh đạo KBNN cám ơn sự tham gia tích cực của các Chuyên gia quốc tế, các đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc đề xuất các giải pháp, kiến nghị và tiếp nhận được nhiều sự tham gia, chia sẻ có trách nhiệm và thiết thực, từ đó hỗ trợ KBNN có thêm nhiều phương án, giải pháp thực tế để lựa chọn vận dụng đưa vào Đề án phát triển TABMIS và các hệ thống ứng dụng CNTT hình thành hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS)./.