Đài Loan chống COVID-19: Vắc-xin nội và 3 tháng không ca nhiễm

TP - Đài Loan báo cáo không có ca nhiễm trong cộng đồng nào của COVID-19 lần đầu tiên kể từ khi đợt bùng phát lớn nhất của đất nước bắt đầu vào tháng Năm, khiến hơn 800 người tử vong.
Nhân viên y tế tiêm vắc-xin Medigen cho một bệnh nhân ở Đài Bắc, Đài Loan

“Số ca nhiễm được xác nhận tại địa phương hôm nay là 0, để đạt được nó không hề dễ dàng”, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi, ông Chen Shih-chung, cho biết hôm thứ Tư (25/8). “Tôi tin rằng mọi người đều vui mừng vì con số 0 này, nhưng điều đó không có nghĩa là COVID-19 hoàn toàn bị xóa sổ ở Đài Loan. Ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước, nhưng con số 0 này có nghĩa là đại dịch đã tương đối ổn định”.

Khả năng ngăn chặn đại dịch xâm nhập cộng đồng của Đài Loan từ trước đã là một câu chuyện đáng tuyên dương trên toàn cầu. Cho dù biên giới đóng cửa, người dân đã giữ một cuộc sống tương đối bình thường trong hầu hết năm 2020 và đầu năm 2021.

Nhưng ba tháng trước, một đợt bùng phát của chủng Alpha đã lan rộng khắp đất nước, với hơn 500 ca nhiễm ghi nhận mỗi ngày ở đỉnh điểm dịch, buộc Đài Loan phải phản ứng nhanh hơn. Quy mô xét nghiệm và truy tìm nguồn gốc được mở rộng, và việc triển khai vắc-xin được đẩy nhanh nhờ khoản tài trợ quốc tế và sự phát triển của vắc-xin nội địa Medigen. Cho đến giờ, hơn 40% dân số của đất nước đã được tiêm chủng ít nhất một lần.

Ông Chen cho biết thông báo hôm thứ Tư “chỉ là khởi đầu của hy vọng” và các nhà chức trách sẽ quan sát tình hình một thời gian trước khi bắt đầu nới lỏng các quy định hạn chế.

Theo irishtimes.com, ngày 26/6/2021