Từ hôm qua (1/6):

Đã chấm dứt xuất than tiểu ngạch

TP - Hôm qua (1/6), theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, toàn bộ hoạt động xuất khẩu than theo đường tiểu ngạch đã bị chấm dứt.

Trước đó, tỉnh Quảng Ninh, dưới sự chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đảng đã tổ chức chiến dịch truy quét các hoạt động khai thác, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ than trái phép trên địa bàn. Nhiều đối tượng vi phạm đã bị xử lý hình sự. Hàng trăm ngàn tấn than lậu đã bị tịch thu.

Quan trọng hơn, lần đầu tiên những kẽ hở liên quan hoạt động than đã được chỉ ra một cách rõ ràng, bài bản và Chính phủ đã phải chỉ đạo chấm dứt hoạt động xuất khẩu tiểu ngạch để hạn chế thất thoát tài nguyên.

Trao đổi với PV Tiền phong, lãnh đạo Chi cục Hải Quan cửa khẩu Vạn Gia (Móng Cái, Quảng Ninh) cho biết: Trong ngày 31/5, lực lượng Hải quan có làm thủ tục thông quan cho 2 tàu than. Đó là các tàu BN 0646 (chở 972 tấn) và QN 6989 (chở 1.393 tấn), đơn vị xuất than là Tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam (TKV). Còn trong ngày 1/6, không có đơn vị nào đến làm thủ tục xuất than.

Toàn bộ hoạt động xuất khẩu than phải theo đường chính ngạch. Để thực hiện việc này, 9 công ty và đơn vị đã được TKV ký hợp đồng xuất khẩu ủy thác qua đường tiểu ngạch tại cửa khẩu cảng Vạn Gia sẽ chuyển giao toàn bộ hợp đồng đã ký với khách hàng cho TKV. Đến thời điểm này, các phương tiện vận tải để phục vụ hoạt động xuất khẩu chính ngạch cũng đã được cải hoán, chuyển đổi xong về kỹ thuật.

Trước đó, ngày 29/5, tại km 101 đến km 104 QL 18 A, thuộc xã Đại Yên và phường Hà Khẩu (TP Hạ Long), lực lượng CSGT CA tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra, bắt giữ 4 xe ô tô vận chuyển 50 tấn than cám, than cục trái phép. Đó là các xe 30H-6806 vận chuyển 15 tấn than cám; 30K-4777 vận chuyển 14 tấn than cám; AB-3923 vận chuyển 14 tấn than cục và 14L-2885 vận chuyển 7 tấn than cám. Trong số các xe này có 2 xe từng tham gia vận chuyển than trái phép, bị cơ quan chức năng xử lý nay lại tiếp tục vi phạm.