Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng ngũ tạng

Ngày 29-10, bác sĩ Lê Văn Minh, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang, khẳng định bệnh nhân Bùi Thanh Ngọc (22 tuổi, ngụ thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông) đã qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân Ngọc nhập viện lúc 12 giờ 15 ngày 28-10 trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, trên ngực trái có vết thủng do bị đâm bằng dao.

Các bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Trắng, Lê Văn Minh đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu ngay khi bệnh nhân còn nằm trên băng ca. Khi mở lồng ngực thì phát hiện màng tim bị thủng, máu tràn màng tim và màng phổi.

Sau một hồi xoa bóp, tim bệnh nhân đập trở lại. Kíp mổ phát hiện gan, lách, dạ dày, tụy và cơ hoành đều bị thủng. Riêng dạ dày bị thủng xuyên thấu cả hai mặt.

Các bác sĩ đã cắt bỏ lách và khâu các vết thủng, bơm sáu đơn vị máu và hai đơn vị huyết tương cứu sống bệnh nhân.

Theo V.TR
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại