Cô giáo xin phụ huynh ủng hộ tiền mua laptop gây bức xúc

TPO - Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 một trường tiểu học ở quận 1 (TPHCM) xin phụ huynh ủng hộ tiền mua laptop. Nữ giáo viên sau đó đã thừa nhận lỗi và mong được cho cơ hội sửa sai. Tuy vậy, nhiều phụ huynh vẫn mong muốn đổi giáo viên chủ nhiệm cho con.

Cô giáo xin tiền mua laptop

Vụ việc cô H. (giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3, Trường tiểu học Chương Dương, quận 1) xin ủng hộ tiền mua laptop khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Vụ việc bắt đầu khi cô giáo này bày tỏ ý định xin hỗ trợ tiền mua laptop với ban đại diện cha mẹ học sinh trước ngày họp phụ huynh 1 ngày.

Tin nhắn cô H. xin phụ huynh ủng hộ mua máy tính cá nhân. Ảnh chụp màn hình

Đến ngày họp chính thức (14/9), ban đại diện cha mẹ học sinh thông báo và phụ huynh lớp đóng tiền theo tinh thần tự nguyện. Tổng số tiền hôm đó thu được là 14,5 triệu đồng. Sau đó, phụ huynh đã chuyển thẳng số tiền này cho cô H.

Một phụ huynh cho hay, cô H. xin hỗ trợ laptop trị giá tầm 4 đến 5 triệu đồng, một máy in tài liệu và mỗi tháng 300.000 đồng hỗ trợ cho bảo mẫu. Sau đó, phụ huynh có trao đổi máy in đã mua năm trước nên sẽ liên hệ cô chủ nhiệm lớp cũ xin lại cho lớp dùng.

Sau đó, cô giáo chủ nhiệm này nhắn vào nhóm lớp với nội dung: "Sau buổi họp đầu năm học, 29 phụ huynh đã đóng. Hiện tại cô giữ 14.500.000 đồng. Cô đưa cô bảo mẫu 300.000 đồng. Cô đóng quỹ khuyến học 500.000 đồng. Cô giữ 13.700.000 đồng. Cô mua cái laptop, còn bao nhiêu cô báo phụ huynh. Và cô xin cái laptop này luôn nha phụ huynh".

Cùng ngày 14/9, cô H. chụp hình 2 laptop và báo giá 1 cái giá 5,5 triệu màu xám và 1 cái giá 11 triệu màu đen và nói lấy cái máy đen 11 triệu đồng, phụ huynh hỗ trợ cô 6 triệu, cô bù vào 5 triệu đồng.

Hai ngày sau, nữ giáo viên này tiếp tục nhắn với nội dung: "Hôm thứ bảy, cô có xin phụ huynh hỗ trợ laptop khoảng 5-6 triệu đồng. Và cô đã mua cái máy 11 triệu thì cô bù vào 5 triệu đồng và cái laptop này là của cô. Phụ huynh có đồng ý không".

Sau đó giáo viên này tạo bình chọn đồng ý và không đồng ý cho phụ huynh bình chọn. Trong lúc bình chọn thì có phụ huynh không đồng ý, cô H. lại nhắn hỏi phụ huynh không đồng ý là phụ huynh của bé nào. Sau đó cô khóa bình chọn.

Theo các phụ huynh, nhóm lớp có 47 thành viên, trong đó có 26 phụ huynh đồng ý (cả cha lẫn mẹ bình chọn cho 1 học sinh), 3 phụ huynh không đồng ý, 18 phụ huynh không ý kiến.

Cô H. sau đó nhắn vào nhóm với nội dung: "Đã có phụ huynh không đồng ý thì cô sẽ không nhận nhé phụ huynh. Cô tự mua và tự sử dụng. Còn máy in cô cũng tự mua luôn nha. Cô không nhận gì của phụ huynh cả. Cô chân thành cảm ơn".

Đến ngày 17/9, cô H. tiếp tục nhắn: "Tối qua và sáng nay cô đã nhận nhiều tin nhắn và điện thoại của phụ huynh năn nỉ cô nhận phần hỗ trợ của lớp. Cô xin nói rõ quan điểm của cô là cô không nhận nha phụ huynh. Và cô cũng không phải soạn đề cương ôn tập cho các con. Cô thống nhất bài ôn và phụ huynh tự ôn ạ. Cô cảm ơn phụ huynh. Vậy nha phụ huynh".

Mấy ngày sau đó, cô H. đã chuyển lại số tiền trên cho phụ huynh sau khi đã trừ đi khoản chi mua ổ điện, đồng hồ treo tường, khẩu hiệu, đóng hội khuyến học.

Phụ huynh phản ánh thêm, từ sau khi sự việc xảy ra, cô giáo này cho học sinh học qua tivi quá nhiều, ngay cả một số lời giải trên tivi rồi để các con chép lại. Nhiều em không chép kịp phải bỏ.

Ông Lê Công Minh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chương Dương, xác nhận có sự việc trên. "Trường cũng đã nhận được đơn của phụ huynh. Việc làm trên của cô H. là sai, hiện trường đang tìm hướng để xử lý. Trường đã đưa ra một số biện pháp nhưng thấy chưa ổn thỏa. Chúng tôi đang làm báo cáo lên Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1, UBND Quận 1 để xin ý kiến, hướng xử lý", ông Minh nói.

Cô giáo nhận lỗi

Trong buổi họp có sự tham dự của Ban giám hiệu Trường Tiểu học Chương Dương, cô giáo T.P.H. và 27/38 phụ huynh học sinh vào ngày 24/9, cô giáo H. cho biết cô đã khiến phụ huynh hiểu lầm ý qua các tin nhắn trong nhóm của lớp.

Nữ giáo viên cũng nhận sai khi vận động phụ huynh trang bị máy tính cho mình và giữ tiền quỹ lớp. Trong biên bản cuộc họp, cô H. cũng xin lỗi lãnh đạo nhà trường, phụ huynh học sinh và hứa sẽ sửa chữa mọi lỗi sai đã gây ra.

Về việc điều chuyển cô H., đại diện Ban giám hiệu cho rằng phương án điều chuyển hay chọn giáo viên thỉnh giảng sẽ không thực hiện được vì không có kinh phí. Phương án khác được đưa ra là chia lớp 4/3 sang 3 lớp còn lại. Trong thời gian chờ nhà trường sắp xếp, lớp 4/3 vẫn sẽ học như bình thường.

Trả lời bức xúc của phụ huynh về việc cho học sinh xem tivi nhiều, cô H. lý giải mình mở youtube chỉ để học sinh tham khảo trong việc học.

Việc phụ huynh cho rằng khó trao đổi được với giáo viên về tình hình học tập của con, cô T.P.H nói sẽ thường xuyên liên lạc với phụ huynh trong việc giảng dạy và giáo dục học sinh.

Dù cô giáo đã lên tiếng thừa nhận sai sót và hứa sẽ khắc phục song nhiều phụ huynh tham dự cuộc họp vẫn không đồng ý để giáo viên này tiếp tục đứng lớp và mong muốn chuyển lớp cho con mình.