Có gì trong kế hoạch chiến thắng vừa được Tổng thống Ukraine Zelensky công bố?

TPO - Trong bài phát biểu trước Quốc hội Ukraine ngày 16/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố kế hoạch chiến thắng gồm năm điểm chính. Ngoài ra, còn ba điểm bí mật chưa được ông Zelensky tiết lộ.

Tổng thống Zelensky phát biểu trước Quốc hội Ukraine ngày 16/10. (Ảnh: Reuters)

Lời mời gia nhập NATO

Tổng thống Zelensky cho biết, Ukraine cần lời mời gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vô điều kiện và ngay lập tức.

"Chúng tôi hiểu rằng tư cách thành viên NATO là vấn đề của tương lai, không phải hiện tại. Nhưng với lời mời này, Nga có thể thấy rằng các tính toán địa - chính trị của họ đang thất bại", ông Zelensky nói.

Tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine

Theo ông Zelensky, khả năng tự vệ của Ukraine phải được "tăng cường theo cách không thể đảo ngược".

Ông gợi ý một số cách để thực hiện mục tiêu này, bao gồm việc tiếp tục trang bị vũ khí cho Ukraine, thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng, tăng cường năng lực phòng không, xóa bỏ các hạn chế về sử dụng vũ khí và tiếp tục các hoạt động quân sự của Ukraine trên lãnh thổ Nga.

Khả năng răn đe

Tổng thống Zelensky nói rằng, các đồng minh phương Tây của Ukraine nên ngăn chặn Nga khỏi bất kỳ hành động gây hấn nào trong tương lai, bằng cách cho Mátxcơva thấy rằng điều này sẽ gây ra hậu quả.

"Ukraine đề xuất đặt trên lãnh thổ của mình một hệ thống răn đe chiến lược phi hạt nhân toàn diện, đủ sức bảo vệ Ukraine mọi mối đe dọa quân sự từ Nga", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cho biết, có một phụ lục bí mật cho phần này của kế hoạch, nhưng không tiết lộ chi tiết.

(Ảnh: Reuters)

Tiềm năng kinh tế chiến lược

Tổng thống Zelensky đề xuất Ukraine ký kết một thỏa thuận với Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và các đồng minh khác, cho phép đầu tư chung và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Ukraine, mà ông Zelensky cho biết có giá trị hàng nghìn tỷ đô la.

"Những nguồn tài nguyên này bao gồm uranium, titan, lithium, than chì và các tài nguyên có giá trị chiến lược khác", ông nói.

Tăng cường sức mạnh NATO

Tổng thống Zelensky đề xuất rằng sau xung đột, lực lượng vũ trang của Ukraine có thể được sử dụng để tăng cường an ninh cho NATO và thay thế một số lực lượng Mỹ hiện đang đồn trú tại châu Âu.

"Cùng với các đối tác, chúng ta phải thay đổi hoàn cảnh để xung đột chấm dứt. Bất kể Nga muốn gì. Tất cả chúng ta cần thay đổi hoàn cảnh để Nga buộc phải chấp nhận hòa bình", ông Zelensky nhấn mạnh.

Sau hai năm rưỡi xung đột, bài phát biểu của ông Zelensky được kỳ vọng có thể thuyết phục công chúng Ukraine rằng giao tranh có thể sớm kết thúc, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc người dân Ukraine tiếp tục đoàn kết khi những thách thức trên chiến trường ngày càng chồng chất.

"Chúng ta đã và đang đạt được kết quả nhờ vào sự đoàn kết của mình. Do đó, xin đừng đánh mất sự đoàn kết", ông nói.

Ukraine phải đối mặt với nhiều khó khăn và bất ổn khi cuộc bầu cử Mỹ tháng 11 tới có thể đưa ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Cựu tổng thống đảng Cộng hòa đã cam kết sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột trước khi nhậm chức nếu ông thắng cử, một ý tưởng mà những người ủng hộ Kiev lo ngại có thể buộc Ukraine phải nhượng bộ với Nga.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden, đồng minh chủ chốt của Kiev, tại Washington vào cuối tháng 9 để trình bày kế hoạch chiến thắng. Trong chuyến công du chớp nhoáng sau đó đến châu Âu, ông cũng đã gặp các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Ý và Đức để thảo luận về vấn đề này.

Tổng thống cho biết ông sẽ đến dự hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu tại Brussels vào ngày 17/10 và tiếp tục trình bày kế hoạch của mình.

Theo Reuters