Chứng khoán giảm điểm phiên cuối tuần

Hôm nay, 24/4, chứng khoán Việt Nam tiếp tục để mất điểm phiên thứ tư. VN-Index mất 5,30 điểm xuống còn 309,9 điểm; HASTC-Index mất 3,41 điểm xuống còn 110,2 điểm.
Chứng khoán trải qua một tuần ảm đạm - Ảnh: Ngọc Thắng

Mở cửa thị trường, tại Sở Giao dịch TPHCM, giao dịch diễn ra khá ảm đạm, nhiều mã vẫn tiếp tục xu hướng giảm giá. VN-Index để giảm ngay 6,58 điểm trong đợt này xuống còn 308,62 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt trên 4,34 triệu đơn vị.

Bước vào đợt khớp lệnh liên tục, lượng bán ra vẫn chiếm đa số trên bảng giao dịch điện tử, khiến VN-Index để mất thêm 0,26 điểm so với đợt đầu tiên, xuống còn 308,36 điểm. Khối lượng giao dịch lúc này đạt trên 25,5 triệu đơn vị.

Trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa, một vài mã tăng giá giúp VN-Index không tiếp tục giảm sâu. Chung cuộc, VN-Index để mất 5,30 điểm xuống còn 309,9 điểm.

Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường phiên này đạt trên 28,34 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 608,34 tỉ đồng.

Màu đỏ vẫn chiếm đa số trên bảng giao dịch điện tử khi có 135 mã giảm giá (50 mã giảm sàn), 31 mã tăng giá (11 mã tăng trần), còn lại 15 mã giữ mức giá tham chiếu.

Các mã lớn phiên hôm nay ngoài VNM đứng giá tham chiếu, HAG tăng trần 2.500 đ/CP, FPT tăng nhẹ 500 đ/CP lên 54.000 đ/CP, còn lại đa số đều giảm giá, trong đó nhiều mã giảm sàn. Cụ thể có STB mất 900 đ/CP xuống còn 19.800 đ/CP; DPM giảm 800 đ/CP xuống còn 35.700 đ/CP; HPG giảm 400 đ/CP xuống còn 40.100 đ/CP…

Về khối lượng giao dịch, STB đứng đầu với 5,81 triệu đơn vị, đứng thứ nhì là SSI: 1,39 triệu đơn vị, VNE đứng thứ ba: 1,33 triệu đơn vị, SAM: 1,27 triệu đơn vị…

Tuần này, VN-Index đã có bốn phiên giảm và một phiên tăng điểm. So với phiên cuối tuần trước, VN-Index đã để mất tới 24,24 điểm. Khối lượng giao dịch trung bình đạt 31,2 triệu đơn vị/phiên.

Tại sàn Hà Nội, HASTC-Index cũng để mất thêm 3,41 điểm xuống còn 110,2 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt trên 13,4 triệu đơn vị với giá trị tương ứng trên 312,5 tỉ đồng. Toàn sàn có 48 mã tăng giá, 22 mã đứng giá tham chiếu, còn lại 111 mã giảm giá.

Sau một tuần giao dịch, HASTC-Index cũng có một phiên tăng và bốn phiên giảm điểm. So với phiên cuối tuần trước, tuần này HASTC-Index để giảm 12,36 điểm.

Theo Hồng Minh
Thanh Niên