Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các cường quốc giúp Nga và Ukraine nối lại đối thoại

TPO - Trong cuộc trao đổi với Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 8/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các cường quốc giúp Nga và Ukraine nối lại đối thoại và đàm phán trực tiếp, đài truyền hình CCTV đưa tin.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban trong cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, ngày 8/7. (Ảnh: China Daily)

Thủ tướng Orban có chuyến thăm bất ngờ đến Trung Quốc sau khi thăm Nga và Ukraine, để thảo luận về triển vọng giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine.

Nhà lãnh đạo Hungary ca ngợi “những sáng kiến quan trọng và mang tính xây dựng” của Trung Quốc nhằm đạt được hòa bình, và gọi Trung Quốc là một nhân tố ổn định giữa những xáo trộn toàn cầu, theo bản tin của CCTV.

Ngoài Nga và Ukraine, việc chấm dứt cuộc xung đột “phụ thuộc vào quyết định của Mỹ, Liên minh châu Âu và Trung Quốc”, ông Orban viết trong bài đăng trên Facebook cùng bức ảnh bắt tay ông Tập.

Thủ tướng Orban mới gặp Chủ tịch Tập cách đây 2 tháng, khi ông đón nhà lãnh đạo Trung Quốc đến Hungary trong chuyến công du đến 3 quốc gia châu Âu.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Hungary hội kiến tại Nhà khách Điếu Ngư Đài, ngày 8/7. (Nguồn: Viory)

Hungary có quan hệ hợp tác mạnh mẽ với Trung Quốc về chính trị và kinh tế. Quốc gia Đông Âu này là nơi đặt nhiều nhà máy sản xuất pin xe điện của Trung Quốc. Tháng 12 năm ngoái, Hungary thông báo hãng xe điện BYD Trung Quốc sẽ mở nhà máy sản xuất xe điện đầu tiên ở châu Âu tại miền nam Hungary.

“Sứ mệnh hòa bình 3.0” là chú thích của bức ảnh mà ông Orban đăng trên mạng xã hội X sáng 8/7, sau khi đáp xuống sân bay Bắc Kinh.

Trong chuyến thăm Kiev tuần trước, ông Orban đề xuất Ukraine cân nhắc đồng ý ngừng bắn với Nga.

Chuyến đi của ông đến Mátxcơva vấp phải chỉ trích của Ukraine và các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU).

Hungary bắt đầu nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên của EU từ đầu tháng này.

Chuyến thăm của ông Orban đến Trung Quốc diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Washington, khai mạc ngày 9/7.

Tại hội nghị kéo dài 3 ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden và các lãnh đạo phương Tây có thể sẽ công bố thêm biện pháp hỗ trợ Ukraine để đối phó với Nga, dù chưa trao tư cách thành viên NATO cho Kiev như Tổng thống Volodymir Zelensky muốn.

Theo Reuters, NYT