Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi thăm Khu phi quân sự Triều Tiên

TPO - Ngày 4/8, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết đoàn của bà đã đến Hàn Quốc và thăm cả Khu phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Bà Pelosi thăm khu tuần tra chung của Hàn Quốc và Triều Tiên

“Đó là một đặc quyền khi được gặp những người lính Mỹ ở Hàn Quốc, đứng đầu là tướng Paul LaCamare, Tư lệnh lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc. Trong chuyến thăm Khu phi quân sự/Khu An ninh chung và Căn cứ không quân Osan, chúng tôi truyền tải tình cảm trân trọng của Quốc hội và đất nước đối với sự phụng sự của những người lính, những người đứng canh gác cho nền dân chủ trên bán đảo Triều Tiên”, bà Pelosi nhấn mạnh trong một thông cáo.

Khu phi quân sự là dải đất dài khoảng 257km, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc gần 50km. Khu vực này được lập ra sau khi hai miền trên bán đảo Triều Tiên ký hiệp định đình chiến năm 1953.

Bà Pelosi cho biết đoàn của bà đã thăm Seoul và bà ca ngợi “sự gắn bó mạnh mẽ” giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Thông báo được đưa ra sau khi bà Pelosi thăm Đài Loan (Trung Quốc), bất chấp nhiều cảnh báo quyết liệt của Bắc Kinh.

Theo CNN