Chồng cài kíp nổ hại vợ

TPO- Ngày 23-1, Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) bắt khẩn cấp Đặng Đức Trường (SN 1957), nghi phạm gây ra vụ nổ ở ấp 3, xã Sông Ray (Cẩm Mỹ) vào ngày 21-1, làm bà Hoàng Thị Huế (SN 1961) bị thương nặng.

> Nổ tại nhà dân, một ngươì bị thương

Ông Trường chính là chồng của nạn nhân. Sau khi vụ nổ xảy ra, Trường là đối tượng nghi vấn khi biểu hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Bị cơ quan điều tra triệu tập lấy lời khai, Trường khai nhận gây ra vụ nổ kíp khiến vợ bị thương nặng.

Trường khai nhận, do mâu thuẩn với vợ nên từ lâu y đã có ý định giết vợ. Biết thời điểm gần Tết, bà Huế thường dậy sớm mở cửa hàng tạp hóa buôn bán, Trường cài kíp nổ vào cánh cửa, khi bà Huế mở cửa thì gây nổ.

Trường là đối tượng có tiền án về tội mua bán trái phép vật liệu nổ.

Theo Viết