Cảnh vắng hoe ở khu trượt tuyết siêu sang của Triều Tiên

TPO - Khu trượt tuyết Masikkryong được Triều Tiên xây dựng để sánh ngang với Pyeongchang của Hàn Quốc, nơi sẽ diễn ra thế vận hội mùa đông 2018.
Lãnh đạo Kim Jong Un đã ấp ủ xây dựng khu trượt tuyết Masikryong khi còn đang du học ở Thụy Sỹ. 

Bên trong một phòng nghỉ của khu trượt tuyết siêu sang.

 Khu trượt tuyết là một trong những công trình lớn và mới nhất của Triều Tiên, bên cạnh công viên nước và trung tâm giải trí ở Bình Nhưỡng.

Sườn núi vắng hoe người

Sảnh của khách sạn trong khu trượt tuyết luôn sáng đèn rực rỡ nhưng rất vắng khách. 

Bình Nhưỡng đang theo đuổi chính sách “Byungjin”, nghĩa là phát triển kinh tế song song với chương trình vũ khí hạt nhân mặc dù nước này đang phải chịu nhiều trừng phạt nặng nề từ Liên Hợp Quốc.  

Giá trượt tuyết 1 ngày đối với người nước ngoài là 100 USD, người dân Triều Tiên được hưởng mức giá ưu đãi hơn.

Khu trượt tuyết nhìn từ trên cao

Khu trượt tuyết thu hút khoảng 70.000 du khách mỗi năm.

Du khách tên Lars Eidnes, người Na Uy cho biết: "Tôi được đối xử như vua ở Masikryong. Mọi thứ thật đẹp, thật tuyệt vời".

Hầu hết du khách tới đây đi theo cơ quan, đoàn thể, nhà trường và được hưởng mức giá rất ưu đãi.

Nhân viên quầy cho thuê dụng cụ trượt tuyết Kim Chol-Nam, 30 tuổi. 

Các du khách thưởng thức tiệc nướng ngoài trời ở Masikryong.

Theo Theo Dailymail