​Cảnh hoang tàn, đổ nát tại trại nuôi thực nghiệm thủy sản tiền tỷ

TPO - Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), có vốn đầu tư hơn 8 tỷ đồng, song chỉ hoạt động ít năm thì dừng. Sau gần 10 năm bỏ hoang, nơi đây trở nên hoang tàn, đổ nát.

Cảnh hoang tàn ở trại giống thủy sản tiền tỷ, bỏ hoang cả thập kỷ. Video: Phạm Trường.

Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản được xây dựng và đưa vào hoạt động năm 2007, trên diện tích hơn 3 ha ở thôn Ninh Hòa, xã Xuân Phổ (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Dự án được xây dựng nhằm nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ sản xuất giống thủy sản và tiến hành nuôi thực nghiệm các loại giống gốc, giống mới, kể cả nuôi tôm thực nghiệm trên cát. Công trình có tổng mức đầu tư 8 tỷ đồng do Trung tâm Khuyến nông (Sở NNPTNT tỉnh Hà Tĩnh), gồm các hạng mục: Dãy nhà điều hành, khu nuôi thực nghiệm, khu sản xuất giống, nhà ở cho cán bộ nhân viên...

Những năm đầu, Trại nuôi thực nghiệm và sản xuất giống thủy sản chủ yếu nuôi tôm giống trên cát, đã bán thành công một vài lứa; sau đó việc tiêu thụ gặp khó, giá giảm sâu... Đến tháng 9/2015, Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh ký hợp đồng với đối tác ở nước ngoài cho thuê Trại với thời hạn 5 năm để sản xuất cá mú, cá bơn và một số loại thủy sản có giá trị kinh tế cao, với mục tiêu hướng tới xuất khẩu.

Công ty thuê lại đã cải tạo, sửa sang nhiều hạng mục nhà cửa trên diện tích đất có sẵn để phục vụ cho việc nuôi giống thủy sản. Tuy nhiên, sau vài tháng, công ty dừng hoạt động khi chuẩn bị đi vào sản xuất, nguyên nhân do vướng mắc về cơ chế và thị trường tiêu thụ gặp khó. Năm 2016, Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Tĩnh ra quyết định chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án.

Gần 10 năm qua, trại thực nghiệm không một bóng người qua lại, trở nên hoang tàn, đổ nát. Các hạng mục của khu nuôi thực nghiệm và sản xuất giống nhếch nhác, các vật dụng dùng nuôi thủy sản để chỏng chơ, hệ thống cửa hư hỏng, mái tôn gió thổi bay tung tóe

“Dự án bỏ hoang khiến một số tài sản bị đánh cắp, hư hỏng. Nếu dự án không tiếp tục thì nên hoàn trả đất cho địa phương để đầu tư làm việc khác”, người dân xã Xuân Phổ bày tỏ.

Khu đất của dự án bỏ hoang trở thành nơi chăn thả gia súc.

Lãnh đạo UBND xã Xuân Phổ cho hay, địa phương đã nhiều lần đề xuất cấp trên thu hồi khu đất để thực hiện dự án khác. Đây là khu đất rộng và đẹp của địa phương nhưng không hoạt động thời gian dài rất lãng phí.

Các hạng mục hư hỏng, xuống cấp, kính vỡ vụn, hệ thống điện hoen gỉ.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hữu Ngọc - cho biết, đơn vị đang phối hợp với Sở Tài chính, UBND huyện hoàn tất các thủ tục để bàn giao đất lại cho địa phương.