Cảnh hoang tàn bên trong con tàu chìm ở Trung Quốc

TPO - Truyền thông Trung Quốc vừa đăng tải những hình ảnh ám ảnh về khung cảnh hoang tàn bên trong con tàu Ngôi sao Phương Đông bị chìm trên sông Dương Tử (Trung Quốc) hôm 1/6.

Con tàu Ngôi sao Phương Đông chở theo 456 người bị lật chìm vào khoảng 21h28’ ngày 1/6 tại khu vực Jianli, tỉnh Hồ Bắc khi khi di chuyển từ Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô tới thành phố Trùng Khánh. 

Tàu chở theo 405 hành khách, 46 thành viên thủy thủ đoàn và 5 nhân viên hãng du lịch. 

Tính tới nay, đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 434 người, 8 nạn nhân vẫn mất tích trong khi chỉ có 14 người sống sót (trong đó có thuyền trưởng và kỹ sư máy, một số thành viên thủy thủ đoàn).

Vụ việc khiến con tàu bị lật úp. Đội cứu hộ phải cắt một lỗ ở đáy con tàu để chui vào thân tàu dễ dàng hơn, sau đó lật tàu trở lại. 

Mọi thứ bên trong gần như bị hư hại hết.

Đội cứu hộ làm việc bên trong con tàu.

Một tấm vé tàu được tìm thấy.

Giấy tờ tùy thân của các hành khách. 

Đội cứu hộ di chuyển hành lý của các nạn nhân xấu số ra bên ngoài.

Vụ chìm tàu này được coi là thảm họa đường thủy tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong vòng 70 năm trở lại đây.

Theo Theo CRI, ChinaDaily