Cận cảnh súng AK Nga bị nung đỏ nòng vẫn khai hỏa bình thường

Mẫu súng trường của hãng Kalashnikov chứng tỏ được độ bền khi vượt qua cuộc thử nghiệm dùng đèn khò nung đỏ nòng.
 
Kỹ sư Nga thử nghiệm khai hỏa súng trường với nòng bị nung đỏ. Video: Sputnik.

Các kỹ sư quân sự Nga gần đây tiến hành cuộc thử nghiệm độ bền của một mẫu súng trường tấn công AK do hãng Kalashnikov sản xuất bằng cách nung đỏ nòng súng trước khi khai hỏa. Trong thử nghiệm, phần nòng ngay trước lỗ trích khí thuốc của khẩu AK được nung nóng bằng đèn khò trong 10 phút trước khi bắn.

Một phóng viên của kênh truyền hình Zvezda cho biết dù một đoạn nòng bị nung đỏ, khẩu AK sau đó vẫn hoạt động bình thường và bắn liên tiếp nhiều viên đạn vào mục tiêu. Mẫu súng trường này đã vượt qua thử nghiệm và chứng tỏ được độ bền trên chiến trường

Hiện tượng nòng súng quá nhiệt và bị nung đỏ thường gặp khi xạ thủ bắn liên tiếp nhiều băng đạn khiến vũ khí không kịp nguội. Hậu quả của hiện tượng này là vũ khí sẽ bị giảm độ bền và độ chính xác khi viên đạn không thể đạt được vận tốc như bình thường lúc khai hỏa

Các kỹ sư Nga cho biết đây là thử nghiệm nguy hiểm bởi khi bị nóng đỏ, nòng súng có thể bị biến dạng và phát nổ trong tay người sử dụng.

Súng AK được Mikhail Kalashnikov thiết kế từ năm 1947 và đã trở thành loại vũ khí phổ biến hàng đầu thế giới, có mặt trong biên chế quân đội hơn 50 nước. Tập đoàn Kalashnikov đã phát triển nhiều biến thể hiện đại hóa dựa trên súng trường AK-47 như AKM, AK-74, AK-103, AK-107...

Theo Theo VnExpress