Căn bệnh từ khi mới sinh khiến chàng trai trẻ ngực càng ngày càng 'dẹp lép', lõm ngược vào trong

TPO - Đơn vị Phẫu thuật tim mạch – Lồng ngực – Trung tâm Tim mạch tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh từ Tỉnh Quảng Bình đến điều trị lõm lồng ngực bẩm sinh.

Người bệnh Nguyễn M.P sinh năm 2005 trú tại Quảng Phúc, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình bị lõm lồng ngực bẩm sinh.

Theo chia sẻ của người bệnh trước đây sức khỏe bình thường, càng lớn lên càng thấy ngực lõm sâu. Cách đây 2 năm người bệnh đi khám tại bệnh viện ở địa phương phát hiện bệnh lõm lồng ngực bẩm sinh nhưng chưa có điều kiện đi điều trị.

Đến nay khi thấy ngực ngày càng lõm sâu gây ảnh hưởng đến tâm lý của người bệnh nên người bệnh đã tìm kiếm nơi điều trị bệnh. Khi tìm xem kênh youtube của Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ biết được Bệnh viện đã phẫu thuật thành công bệnh lõm lồng ngực bẩm sinh cho nhiều người bệnh nên P. đã bàn bạc với gia đình, quyết tâm lặn lội vượt hơn 600 km từ Tỉnh Quảng Bình đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ để điều trị.

Ảnh: BS cung cấp

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, qua thăm khám, người bệnh P được chẩn đoán lõm lồng ngực bẩm sinh và có chỉ định phẫu thuật.

Ngày 28/7, người bệnh được phẫu thuật nâng xương ức bằng phương pháp Nuss. Sau phẫu thuật, người bệnh phục hồi tốt, sau phẫu thuật 1 tuần sức khỏe người bệnh ổn định và chỉ còn đau nhẹ.

Mẹ của người bệnh P chia sẻ: Từ khi bước chân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cảm nhận của tôi là một bệnh viện khang trang, sạch sẽ, thân thiện. Quyết định đi hơn 600 km để đến với Bệnh viện là hoàn toàn đúng đắn.

Các BS Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân P. Ảnh: BS cung cấp

Bác sĩ Nội trú Dương Xuân Phương – Phó Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tim mạch – Lồng ngực cho biết: Phẫu thuật Nuss có nội soi chỉnh hình lõm ngực bẩm sinh là phẫu thuật ít xâm lấn, thời gian phục hồi nhanh. Các bác sĩ sẽ rạch vết mổ nhỏ ở hai bên ngực sau đó 1 thanh kim loại (Thanh NUSS) được luồn vào mặt sau xương ức bị lõm để nâng xương ức lên.

Trong một số trường hợp lõm nhiều, trẻ cần sử dụng nhiều thanh NUSS hơn. Sau khoảng hai năm thì có thể tháo bỏ thanh NUSS. Lứa tuổi khuyến cáo phẫu thuật là từ 5 – 18 tuổi. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy tuổi 6 – 18 tuổi là phù hợp, nếu trên 25 tuổi, mổ không hiệu quả do khung xương cứng chắc.

Chàng trai trẻ đang hồi phục rất tốt sau ca phẫu thuật. Ảnh: BS cung cấp

Đơn vị Phẫu thuật tim mạch – lồng ngực phẫu thuật Nuss dưới sự khảo sát của máy nội soi, kiểm soát hoàn toàn tim và phổi trong phẫu thuật nên hệ số an toàn rất cao.

Bác sĩ Phương khuyến cáo: Khi thấy trẻ có những biểu hiện bất thường ở vùng lồng ngực cùng biểu hiện khó thở, mệt mỏi trong các hoạt động thể thao gắng sức nên đưa trẻ đến cơ sở y tế uy tín để được các bác sĩ thăm khám và có biện pháp xử lý kịp thời.