Cà Mau: Giám đốc Sở Y tế lý giải việc nhân viên y tế bị cắt 20% ưu đãi nghề

TPO - Gần đây, tỉnh Cà Mau có hơn 100 nhân viên, viên chức ở các trung tâm y tế tuyến huyện bị giảm phụ cấp ưu đãi nghề từ 40% xuống 20%, trong đó có cả những người làm chuyên môn. Giám đốc Sở Y tế Cà Mau xác nhận có thực tế này và đang tham mưu cho UBND tỉnh hướng xử lý.

Sở Y tế Cà Mau thông tin, thời gian gần đây nhận được nhiều kiến nghị của các Trung tâm Y tế cấp huyện/thành phố, viên chức ở các Phòng Kế hoạch – Tổng hợp của các trung tâm này phản ánh bị cắt 20% phụ cấp ưu đãi nghề (hưởng theo Nghị định 56/2011/NĐ-CP).

Qua rà soát, Sở Y tế Cà Mau xác định, có hơn 100 nhân viên, viên chức thuộc diện bị cắt giảm phụ cấp ưu đãi nghề từ 40% xuống 20%. Đây là những nhân sự làm ở bộ phận hành chính, không trực tiếp làm chuyên môn y tế. Tuy nhiên, khi triển khai, Sở Y tế nhận được rất nhiều ý kiến chưa đồng tình, vì thực tế có nhiều viên chức làm cả hành chính lẫn công tác chuyên môn liên quan tới y tế, vẫn bị cắt phụ cấp.

Dược sĩ Phạm Thị Mai Ninh, viên chức Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung tâm Y tế TP. Cà Mau phản ánh đến PV Tiền Phong việc bị cắt 1 nửa phụ cấp nghề.

Dược sĩ Phạm Thị Mai Ninh - viên chức Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung tâm Y tế TP. Cà Mau cho biết, đã hơn 20 năm làm trong ngành y tế, từ tháng 3/2023 đã bị giảm phụ cấp ưu đãi nghề từ 40% còn 20%. "Từ trước đến nay, ngoài nhiệm vụ hành chính, tôi còn thường xuyên tham gia cấp phát thuốc cho bệnh nhân, cấp hóa chất phòng chống dịch. Nay bỗng dưng bị cắt phụ cấp, cảm thấy quá bức xúc”, bà Ninh nói.

Tương tự, y sỹ Nguyễn Thu Nhớ - viên chức Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, Trung tâm Y tế Đầm Dơi (Cà Mau) cho biết, được phân công nhiệm vụ phục hồi chức năng, chăm sóc và quản lý người khuyết tật tại cộng đồng. Đồng thời, y sỹ Nhớ cũng trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng, tập huấn tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho nhân viên y tế các khóm, ấp, trường học.

“Trước đây, tôi vẫn được nhận phụ cấp ưu đãi 40%, nhưng từ tháng 11/2022 bị cắt giảm còn 20% không rõ lý do. Cùng đó, dù cùng tỉnh, nhưng thời điểm cắt giảm ưu đãi nghề không đồng bộ giữa các đơn vị, nơi cắt từ năm 2022 có nơi sang năm 2023", bà Nhớ nói. Đặc biệt, theo bà Nhớ, suốt giai đoạn xảy ra dịch bệnh COVID-19, bà để lại con nhỏ với ông bà, còn mình tham gia công tác phòng chống dịch, chăm sóc bệnh nhân, khi hết dịch lại bị cắt giảm phụ cấp.

Trước các phản ánh trên, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Dư Minh Hùng – Giám đốc Sở Y tế Cà Mau xác nhận có tình trạng trên. Trước đây, một số phòng ở các Trung tâm y tế được chế độ ưu đãi nghề 40%. Năm 2022, Sở Tài chính Cà Mau kiểm tra đã “tuýt còi” việc một số nhân viên ở các Trung tâm y tế chuyên môn không phù hợp vẫn được hưởng phụ cấp 40% như nhân viên chuyên môn y tế, nên đề nghị cắt. Đây là những nhân sự làm công việc hành chính, chỉ được hưởng ưu đãi nghề 20%, nên phải chấn chỉnh.

Qua rà soát, tỉnh Cà Mau có hơn 100 nhân viên, viên chức bị cắt phụ cấp ưu đãi nghề từ 40% xuống 20%.

Theo ông Hùng, trong thực tế hiện nay, nhân viên trong ngành y tế còn thiếu rất nhiều, dẫn đến lực lượng y, bác sĩ, điều dưỡng ở bộ phận không chuyên môn nhưng đồng thời tham gia các công việc chuyên môn y tế là có. Họ kiêm nhiệm nên xứng đáng được hưởng ưu đãi nghề 40% như trước. Tuy nhiên, thời điểm phân công nhiệm vụ, quyết định còn thiếu sót, chưa nêu rõ hết các công việc họ tham gia thực hiện.

Để khắc phục thiếu sót trên, cuối năm 2023, Sở Y tế Cà Mau giao các đơn vị xây dựng lại đề án vị trí việc làm. Trong đó, xác định rõ những viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế theo phân công, thủ trưởng báo cáo UBND tỉnh để thống nhất cho các viên chức hưởng ưu đãi nghề 40%. Từ đó, các viên chức ngành y tế đảm nhận cả nhiệm vụ hành chính và chuyên môn đã từng bước được khôi phục lại phụ cấp 40% như trước.

“Hiện tại, Sở đang nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh và trao đổi thêm với Sở Tài chính để giải quyết chế độ bị gián đoạn trong năm 2023. Tuy nhiên, vấn đề này không phải dễ”, ông Hùng nói.