Bức ảnh vén màn bí ẩn về pháo phòng không mới của Nga

TPO - Bức ảnh chụp chuyến viếng thăm của một quan chức cấp cao Nga tới một nhà máy vũ khí quân sự đã vô tình hé lộ hình ảnh hiếm hoi về hệ thống pháo phòng không tự hành mới 2S38.
Khoảnh khắc ông ông Oleg Bochkaryov xuất hiện bên cạnh pháo phòng không tự hành mới 2S38. Ảnh: Sputnik

Theo Sputnik News, bức ảnh nói trên được ghi lại trong chuyến thăm mới đây của ông Oleg Bochkaryov - Phó chủ tịch Ủy ban Công nghiệp quốc phòng Liên bang Nga đến Viện nghiên cứu Trung ương Burevestnik ở Nizhny Novgorod.

Trong bức ảnh có sự xuất hiện của một loại vũ khí mới, hiện đang được thử nghiệm, là hệ thống pháo phòng không tự hành 2S38 Derivatsiya-PVO.

Mô hình pháo phòng không tự hành 2S38 được trưng bày tại Triển lãm Army 2017 hồi tháng 8/2017. Ảnh: Vitaly Kuzmin

2S38 là một hệ thống pháo 57mm di động, có khả năng tấn công một loạt các mục tiêu trên không bằng cách sử dụng hệ thống theo dõi mục tiêu thụ động. 

Được đặt trên xe bọc thép BMP-3, pháo phòng không 2S38 được thiết kế để bắn hạ tên lửa hành trình, thiết bị bay không người lái, tên lửa không-đối-đất, chiến đấu cơ chiến thuật và trực thăng hỗ trợ không quân.

2S38 được trang bị hệ thống quang điện tử phát triển ở Minsk (Belarus), có khả năng phát hiện và ngắm bắn mục tiêu 360 độ.

Hệ thống này có thể phát hiện máy bay tấn công mặt đất A-10 từ vị trí cách xa 6,4km, hoặc thậm chí hơn 12km nếu có thiết bị phụ trợ.

2S38 hoạt động đủ nhanh để tiêu diệt các mục tiêu với tốc độ tối đa 500m/giây.

Theo Theo Sputnik News