Bộ Thương mại Mỹ bị tố thất bại trong ngăn chặn công nghệ nhạy cảm rơi vào tay Trung Quốc

TPO - Bộ Thương mại Mỹ đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và ngăn những công nghệ nhạy cảm rơi vào tay quân đội Trung Quốc, Reuters dẫn báo cáo của Quốc hội Mỹ đưa tin.
Quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Báo cáo của Uỷ ban đánh giá an ninh kinh tế Mỹ - Trung thuộc Quốc hội Mỹ dự kiến sắp được công bố. Báo cáo nói rằng Bộ Thương mại Mỹ đã chậm chạp trong việc lên danh sách những công nghệ nhạy cảm cần phải được kiểm tra được khi xuất khẩu sang Trung Quốc, theo quy định của luật được ban hành năm 2018.

Sự chậm trễ này có thể làm trầm trọng thêm những mối đe doạ an ninh quốc gia, báo cáo viết.

Là cơ quan được giao nhiệm vụ thực thi các luật kiểm soát xuất khẩu nhưng Bộ Thương mại Mỹ “đến nay đã thất bại trong việc hoàn thành nhiệm vụ của mình”, báo cáo viết.

Trong một tuyên bố đưa ra, Bộ Thương mại Mỹ không nói trực tiếp về chuyện lên danh sách, nhưng nhấn mạnh rằng họ đã đưa ra 4 quy tắc kiểm soát các công nghệ mới nổi và sắp ban hành thêm.

Bộ này cũng nói rằng đã mở rộng các quy định về người dùng cuối cùng, trong đó hạn chế các nhà cung cấp Mỹ bán công nghệ cho những công ty như Huawei và Hikvision.

Năm 2018, Quốc hội Mỹ siết chặt luật xuất khẩu và quy trình đánh giá đầu tư nước ngoài để ngăn chặn các công ty và tổ chức Trung Quốc lấy được những công nghệ nhạy cảm lưỡng dụng.

Uỷ ban đánh giá an ninh kinh tế Mỹ - Trung được Quốc hội Mỹ lập ra từ 2 thập kỷ trước để báo cáo về những tác động an ninh quốc gia từ quan hệ thương mại với Trung Quốc.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm nay vừa có cuộc trao đổi trực tuyến, trong đó đồng ý với nhau rằng quan hệ kinh tế song phương có ý nghĩa rất quan trọng, Xinhua đưa tin.

Hai bên đã trao đổi sâu rộng về tình hình kinh tế vĩ mô, hợp tác song phương và đa phương, đồng thời trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm. Hai bên bày tỏ sẵn sàng duy trì trao đổi, Xinhua cho biết.

Theo Reuters