Bé gái 4 tuổi bị xích chân, phải uống nước tiểu của chính mình

TPO - Một bé gái Campuchia (4 tuổi) bị xích bên cột nhà 8 tiếng/ngày trong suốt hai năm và phải uống chính nước tiểu của mình khi khát, theo Phnompenh Post. Cảnh sát vừa giải cứu cô bé này trong ngôi nhà gỗ tại thị trấn Khemarak Pumin, tỉnh Koh Kong (Campuchia).
Bé gái bị xích 8 tiếng/ngày trong hai năm. Ảnh: Phnompenhpost.

Cô bé cho biết, em bị "mẹ nuôi" giam giữ như một tài sản thế chấp, vì mẹ đẻ vay tiền cách đây hai năm mà chưa trả. Em bị xích vào cột nhà 8 tiếng một ngày trong thời gian suốt hai năm qua. Kinh khủng hơn, em buộc phải uống nước tiểu của chính mình khi quá khát.

Hiện, cô bé được các nhân viên xã hội chăm sóc.

Phụ nữ giam giữ bé gái cho biết, cô đi làm ở một đồn điền xa nhà, nên phải xích cô bé lại, vì sợ bé trốn.

Cảnh sát đã bắt giữ phụ nữa trên để thẩm vấn, tuy nhiên, họ lại thả người này sau khi làm bản cam kết hứa không tái phạm, vì gia cảnh cô cũng quá nghèo.

Cán bộ xã hội tại tỉnh Koh Kong cho biết, “mẹ nuôi” không có dấu hiệu mắc bệnh tâm lý. Người này nói với cảnh sát rằng, cô cũng thương đứa bé, nhưng không ai trông nom khi cô đi làm nên buộc phải làm vậy.

“Cô bé thật đáng thương. Thật tội nghiệp. Tôi nghĩ tất cả trẻ em phải có quyền được chăm sóc chứ không phải bị xích như thế. Tôi tự hỏi tại sao những người khác không báo cáo việc này. Với tôi thì khác, tôi phải báo cho cảnh sát”, Ken Chhon (60 tuổi) một người dân báo cảnh sát, cho biết.

Chhan Sokunthea, người đứng đầu bộ phận quyền phụ nữ và trẻ em tại tỉnh trên cho biết, tình trạng trẻ em bị lạm dụng tại Campuchia rất phổ biến.

“Ở Campuchia, khoảng 75 - 80% người dân không được giáo dục và họ không biết cách để chăm sóc con cái. Trẻ em bị lạm dụng nhưng hiếm khi hàng xóm hay người thân làm đơn tố cáo”, Ken Chhan nói.

Theo Phnompenhpost