Lâm Đồng:

Bắt một xe khách chở gỗ lậu

TP - 2 giờ sáng 19/11, Đội Kiểm lâm cơ động số 1 đã áp tải chiếc xe khách (biển số 49H – 6246) từ huyện Đơn Dương về trụ sở Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng để điều tra xử lý.

Đêm hôm trước, chiếc xe khách (đã tháo bỏ toàn bộ ghế) chở gần 100 hộp gỗ sao (gỗ quý nhóm II) và gỗ tạp chạy theo hướng Đức Trọng – Đà Lạt.

Tại đèo Prenn, được tin có lực lượng truy đuổi, xe chở gỗ lậu quay lại hướng cũ.

Trên đường bỏ chạy, ôtô khách đã ép xe chuyên dùng (hiệu Nissan) của kiểm lâm khiến xe bị hư hỏng nặng.

Đến xã Hiệp Thạnh (Đức Trọng), xe khách ngoặt vào đường đất của thôn Bồng Lai và vứt hàng chục hộp gỗ xuống đường để cản trở lực lượng kiểm lâm.

Khi chạy đến khu vực gần trại dê ở xã Tu Tra (huyện Đơn Dương), tài xế và phụ xe chạy trốn, bỏ lại chiếc ô tô khách cùng 54 hộp gỗ.