Bạo loạn nhà tù Brazil, 30 người thiệt mạng

TPO - Ít nhất 30 tù nhân đã thiệt mạng trong một cuộc bạo loạn nhà tù ở Brazil vào cuối tuần qua.
Hình ảnh thu lại được về cuộc bạo loạn nhà tù Alcacuz hôm 14/1. Ảnh: AFP

Vụ bạo loạn xảy ra bên trong Alcacuz, nhà tù lớn nhất TP.Natal, bang Rio Grande do Norte, Brazil vào ngày 14/1 vừa qua.

Theo Guardian, cuộc đụng độ bắt đầu khi 6 tù nhân, vốn là thành viên của một băng đảng ma tuý, xâm nhập vào phòng giam của nhóm đối thủ. Từ bên ngoài nhà tù có thể nghe thấy tiếng súng nổ.

Đại diện nhà tù Alcacuz cho biết, cảnh sát huy động lực lượng bao vây bên ngoài suốt đêm, nhưng phải đến trưa ngày 15/1 mới có thể tiến vào bên trong.

Ít nhất 30 tù nhân thiệt mạng trong vụ bạo loạn, trong đó có 3 người bị chặt đầu và một số người khác bị thiêu cháy. Ngoài ra, hơn 10 tù nhân khác được chuyển đến bệnh viện gần đó.

Cảnh sát đã xác định 6 đối tượng cầm đầu. Những kẻ này có thể sẽ bị chuyển đến nhà tù liên bang.

Đây là vụ đụng độ lớn thứ 3 xảy ra tại các nhà tù ở Brazil trong tháng 1/2017. Trước đó, khoảng 140 tù nhân thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn tại nhà tù ở bang Amazonas và Roraima.

Ngày 15/1, Bộ trưởng Tư pháp Brazil Alexandre de Moraes tuyên bố sẽ mở rộng hỗ trợ tài chính và an ninh cho bang Rio Grande do Norte để ngăn chặn thêm các vụ bạo loạn nhà tù.

Theo Theo Guardian