[ẢNH]: Bạo động ở Mỹ, bom khói, hơi cay mịt mù khắp phố

TPO - Nhiều ngày qua, thành phố Ferguson, bang Missouri (Mỹ) chìm trong bạo động sau vụ một thanh niên da đen (18 tuổi) Michael Brown bị cảnh sát bắn chết.  

Đêm 17/8, hàng trăm người biểu tình đã đổ ra đường, tấn công cảnh sát bằng các chai cháy, bom xăng. Cảnh sát đã phải dùng lựu đạn khói và hơi cay để lập lại trật tự..

Nguyên nhân vụ bạo động bắt nguồn từ việc một thanh niên da đen tên là Michael Brown bị cảnh sát bắn chết tại thành phố hôm 9/8.

Theo CNN, theo kết quả khám nghiệm tử thi mới được công bố cho thấy Brown bị dính sáu phát đạn, bao gồm hai phát vào đầu và bốn phát vào cánh tay phải. 

Cảnh sát được huy động để giải tán đám đông biểu tình.

Những người biểu tình tấn công cảnh sát bằng bom xăng và chai cháy.

Người biểu tình tấn công lại cảnh sát

Một người biểu tình mang theo khẩu hiệu phản đối.

Đường phố ngập trong khói và hơi cay

Một người biểu tình giơ tay đầu hàng

Một người biểu tình đội mũ cảnh sát ghi dòng chữ ám chỉ cảnh sát là “sát nhân” 

Một vài người biểu tình vẫn cố trụ lại trên đường sau khi cảnh sát dùng hơi cay giải tán đám đông

Người biểu tình phải dùng nước rửa mắt sau khi bị trúng hơi cay.

Một người ngồi dụi mắt trong khi những người khác giải tán khỏi hiện trường sau khi bị cảnh sát bắn hơi cay.

Một quả lựu đạn hơi cay.

Theo Theo Telegraph