Ấn Độ phóng tên lửa đạn đạo có khả năng hạt nhân

TPO - Ngày 18/12, Ấn Độ đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo có khả năng hạt nhân thế hệ mới.

Tên lửa Agni-P, còn gọi là Agni Prime, được phóng từ một hòn đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển bang Odisha, miền đông Ấn Độ.

"Vụ phóng thành công, hoàn thành tất cả các thông số với độ chính xác cao” , Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố.

Agni P là một biến thể tiên tiến thế hệ mới của lớp tên lửa Agni, chỉ nặng bằng một nửa Agni III, với động cơ đẩy và dẫn đường mới. Agni P là một tên lửa hình hộp, có thể được lưu trữ trong thời gian dài.

Tên lửa có thể tấn công các mục tiêu ở cự ly từ 1.000 km đến 2.000 km, được bắn thử lần đầu tiên vào tháng 6.

Theo các phương tiện truyền thông Ấn Độ, vũ khí này có thể được sử dụng để chống lại các hạm đội của đối phương ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Theo RT