5 'tú ông' lĩnh án

TP - Ngày 27-12, TAND TP Hà Nội xét xử Nguyễn Văn Ngọc (SN 1962, trú ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng đồng phạm về hành vi chứa mại dâm.

Ngọc thuê nhà bao nhà nghỉ, rồi tuyển thêm bốn người giúp việc và hàng chục gái mại dâm từ khắp các tỉnh, thành. Các nhân viên giúp việc được hưởng lương từ 1,8 đến 2 triệu đồng/tháng. Giá mỗi lần phục vụ khách dao động từ 250.000đ đến 500.000đ.

Quá trình điều tra, Ngọc khai nhận, đã tổ chức chứa mại dâm từ cuối năm 2008, thu lời bất chính 85 triệu đồng. HĐXX tuyên phạt Ngọc 3 năm, các bị cáo còn lại mức án từ 20 tháng đến 30 tháng tù.

Theo Báo giấy