Quảng Ngãi

3 công nhân khu KT Dung Quất dùng mã tấu giết người

Chiều 7/6, Thượng tá Nguyễn Thanh Trang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi - cho biết: Cơ quan điều tra Công an huyện Bình Sơn vừa bắt khẩn cấp ba đối tượng về hành vi "gây rối trật tự công cộng và dùng mã tấu giết người" tại Khu kinh tế Dung Quất.

Ba đối tượng gồm: Nguyễn Xuân Khởi (1984, quê ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh); Lại Sơn Hiền (1981, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên); Nguyễn Văn Thắng (1986, ở huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Cả ba đối tượng này đều là công nhân nhà máy nhựa Polypropylene, khu kinh tế Dung Quất, vừa mới chấm dứt hợp đồng lao động cuối tháng 5 vừa qua.

Theo đó, vào lúc 20 giờ đêm 2/6, sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, nhận các khoản tiền lương, phụ cấp xong, các tên Khởi, Hiền, Thắng và một số lao động ở nhà máy nhựa Polypropylene rủ nhau đi hát karaoke rồi ăn nhậu ở quán bánh xèo của ông Nguyễn Ngọc Nam ở thôn Phước Hoà - xã Bình Trị - huyện Bình Sơn, gần nhà máy nhựa polypropylene tại KKT Dung Quất.

Tại quán ông Nam, nhóm thanh niên này đã gây gổ, ném lon bia gây thương tích trên mặt và đập phá xe máy của anh Kỳ là con trai ông Nam.

Thấy vụ việc xảy ra nghiêm trọng, nhiều người dân địa phương đã bảo vệ Kỳ và khuyên can nhóm thanh niên này. Nhóm thanh niên bỏ về nhà trọ, nhưng sau đó trở lại mang theo mã tấu và hung khí tiếp tục rượt đánh anh Kỳ cùng người nhà của anh Kỳ.

Trong lúc đánh nhau, ông Nam cầm đòn gánh chống đỡ đã bị tên Khởi cầm mã tấu xông đến đâm mạnh vào cổ với vết thương dài 6 cm. Ông Nam chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Theo Nguyễn Đăng Lâm
TTXVN