Y tế Yên Bái đi từng nhà, vào từng thôn phun khử khuẩn phòng chống dịch bệnh sau bão lũ

TPO - Bão số 3 gây sạt lở đất và ngập lụt tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, ngành Y tế đã chuẩn bị sẵn thuốc, hóa chất, phương tiện, vật tư để kịp thời triển khai phun khử khuẩn tại nơi có thể phát sinh nguồn bệnh.

Cán bộ ngành Y tế Yên Bái phun khử khuẩn đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế thấp nhất dịch bệnh xảy ra sau mưa lũ.

Ngay sau khi nước rút tại các địa phương, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã huy động tối đa lực lượng tiến hành phun thanh khiết môi trường tại một số khu vực bị ngập úng có nguy cơ phát sinh dịch bệnh ... Trên ảnh là công đoạn pha chế thuốc khử khuẩn môi trường.
Ông Lại Mạnh Hùng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết, việc đảm bảo vệ sinh môi trường là việc quan trọng nhằm diệt trừ mầm bệnh, không cho mầm bệnh phát tán ra môi trường, giữ cho môi trường sống sạch sẽ, giảm thiểu nguồn lây bệnh, tránh bùng phát các dịch bệnh lớn và nguy hiểm như tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn, tay chân miệng….
Với phương châm nước rút đến đâu xử lý đến đó, trong những ngày qua, các đơn vị Y tế tiến hành phun thanh khiết môi trường tại các tuyến đường, các khu vực công cộng trên địa bàn thành phố như Kim Đồng, đại lộ Nguyễn Thái Học, đường Thành Công, ngã tư Nam Cường...
Sau khi các huyện Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình nước rút, địa phương khẩn trương tiến hành phun hóa chất, khử khuẩn môi trường.
Các phương tiện chuyên dụng được đơn vị huy động tối đa, đảm bảo sớm nhất để hạn chế mức thấp nhất bùng phát dịch bệnh có thể xảy ra.
Đối với các đơn vị cấp huyện, xã, phường, đơn vị yêu cầu tăng cường đến các hộ dân trong vùng ngập úng tiến hành phun thanh khiết, khử độc.
Ngoài ra, lực lượng y bác sĩ hướng dẫn từng gia đình trong việc thực hiện vệ sinh môi trường, vệ sinh nguồn nước; chủ động tiêm vắc xin để “chặn đứng” nguy cơ nhiễm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm...

Tiến hành cấp phát thuốc miễn phí chuyên về các loại bệnh dễ xảy ra sau mưa lũ cho các hộ gia đình, hướng dẫn cách sử dụng để người dân chủ động phòng tránh.

Trao đổi với Tiền Phong, bà Lê Thị Hồng Vân, Giám đốc Sở Y tế Yên Bái cho biết, hiện nay lực lượng y tế đang tỏa đến từng hộ dân, từng khu, thôn, xóm để hướng dẫn người dân cách phòng tránh dịch bệnh. Ngoài ra, tại các trạm y tế xã đều có người túc trực để cấp phát thuốc, hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Đơn vị đã huy động 95 đội với 542 thành viên. Đồng thời huy động thêm 417 cán bộ Y tế cùng người dân tham gia khắc phục hậu quả của thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Khó khăn đối với ngành Y tế là diện tích ngập lụt quá rộng, nhiều ngõ ngách, bùn lầy ứ đọng, một số nơi nước chưa rút. Do đó, lực lượng chưa thể tiếp cận để thanh khiết môi trường, khử khuẩn, tiêu độc được một cách toàn diện.