Vụ 'sòng bạc' tại TPHCM : Nhiều án tù giam

TPO – Ngày hôm nay (14/1), nhóm bị cáo bị cáo buộc phạm tội “Tổ chức đánh bạc” trong vụ các Câu lạc bộ (CLB) Trò chơi điện tử có thưởng quốc tế tại các khách sạn ở TPHCM mở cửa cho con bạc trong nước vào chơi trái phép, đều bị án tù giam.  

Timmy Quang thoát án tù - ảnh Hữu Vinh

Hội đồng xét xử (HĐXX) của TAND TPHCM đã tuyên phạt các bị cáo thuộc nhóm tội danh nói trên gồm: Lê Thị Hồng Nhung (SN 1976, ngụ đường Trương Công Định, quận Tân Bình) bị mức án 2 năm 6 tháng tù; Lê Anh Tuấn (SN 1967, ngụ đường Lê Quý Đôn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), 3 năm tù. 

Nhóm bị cáo bỏ trốn bị tòa xét xử vắng mặt cùng tội danh nêu trên,  là ba người Malaysia: Lim Leong Seng (tức Steven, SN 1957) - Tổng quản lý ba CLB OV, De Palace, Victoria, bị phạt 5 năm tù; Goh Ming Huat (SN 1980) – Quản lý CLB OV,  4 năm tù; Chan Chee Sing (tức Tommy Chan, SN 1973) – Quản lý CLB De Palace, 3 năm tù. 

Riêng Hứa Quan Timmy (tức Timmy Quang, SN 1965, Việt kiều Mỹ) bị tuyên phạt mức án 6 tháng 22 ngày (bằng thời gian tạm giam). Như vậy, bị cáo Việt kiều này đã được tự do mặc dù có hành vi phạm tội thuộc loại nghiêm trọng. 

Trong nhóm 18 bị cáo là con bạc người trong nước bị cáo buộc tội “Đánh bạc”, có đến 15 bị cáo bị tuyên mức án từ 1 đến 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.