Ngoài hai Cty trên là bảo hiểm gốc còn có 15 Cty khác nhận tái bảo hiểm quốc tế cho dự án.
Theo thỏa thuận, các nhà bảo hiểm sẽ thực hiện bảo hiểm phóng vệ tinh và một năm hoạt động trên quỹ đạo cho những tổn thất hoặc hư hại xảy ra đối với vệ tinh Vinasat dẫn đến vệ tinh mất, giảm sút thời gian sống hoặc năng lực cung cấp dịch vụ.
Dự án Vinasat có tổng mức đầu tư 200 triệu USD đã trải qua quá trình chuẩn bị hơn 10 năm.
Theo ông Trần Đức Lai - Thứ trưởng Bộ TT&TT, vệ tinh Vinasat đi vào sử dụng sẽ cung cấp thêm một phương thức truyền dẫn mới trong hạ tầng thông tin quốc gia và khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên quỹ đạo vệ tinh.