Ukraine thiếu đạn pháo cho hệ thống phòng không NASAMS và Patriot

TPO - Lực lượng vũ trang Ukraine đang phải đối mặt với nguy cơ cạn kiệt nhanh chóng nguồn dự trữ tên lửa dành cho hệ thống phòng không NASAMS và Patriot, theo tạp chí Forbes.

Trong 10 ngày qua, lực lượng không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 10 máy bay chiến đấu của Nga, 9 trong số đó là cường kích - ném bom Su-34, máy bay chiến đấu Su-35 cùng một máy bay trinh sát và cảnh báo sớm A-50.

Phía Ukraine không tiết lộ vũ khí được sử dụng cho các cuộc tấn công như vậy. Điều này làm dấy lên đồn đoán rằng, Ukraine rất có thể đã sử dụng tên lửa từ bệ phóng Patriot và NASAMS do phương Tây cung cấp.

Diễn biến trên chiến trường cho thấy lực lượng phòng không Ukraine dường như cố gắng sử dụng số tên lửa Patriot và NASAMS cuối cùng để làm suy yếu không quân Nga đồng thời ngăn chặn các đợt ném bom gia tăng trong tương lai.

Trong khi đó, không quân Nga đặt mục tiêu ném bom thêm các đơn vị đồn trú của Ukraine để giúp lực lượng mặt đất mở rộng khu vực kiểm soát trước khi các phi đội máy bay bị quá tải.

Theo tạp chí Forbes, việc điều động hệ thống phòng không NASAMS và Patriot ra tiền tuyến để chống lại hàng không Nga khiến Ukraine đẩy nhanh việc tiêu hao tên lửa dự trữ. Ukraine có thể sẽ không thể triển khai hệ thống phòng không hiệu quả do nguồn cung cấp đạn dược từ Mỹ đã bị chặn từ tháng 12/2023.

Cần lưu ý rằng, trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 27/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận sự thiếu hụt nghiêm trọng các nguồn lực về đạn dược và thiết bị quân sự cần thiết để duy trì khả năng chống lại quân đội Nga, đe dọa đến hiệu quả chiến đấu của lực lượng Ukraine trong điều kiện hiện tại.

Theo Forbes