Ukraine sắp nhận thêm hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo từ Ý

TPO - Bộ Quốc phòng Ý thông báo Ukraine sẽ nhận được hệ thống phòng không SAMP-T thứ hai từ nước này vào cuối tháng 9.

Tại Hội nghị Thương mại Phòng không và Tên lửa châu Âu, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto thông báo, vào cuối tháng này, hệ thống tên lửa phòng không SAMP-T mới sẽ được chuyển giao cho Ukraine.

Tính đến thời điểm hiện tại, Ý đã cung cấp cho Ukraine chín gói viện trợ quân sự, bao gồm hệ thống phòng không, tên lửa, xe bọc thép và đạn dược.

Ukraine đã nhận được hệ thống SAMP-T đầu tiên, còn được gọi là MAMBA, vào năm 2023. Vũ khí này do Pháp và Ý cùng phát triển, có thể theo dõi hàng chục mục tiêu và đánh chặn tới 10 mục tiêu cùng lúc. Đây cũng là hệ thống phòng không duy nhất do châu Âu sản xuất có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.

SAMP-T được thiết kế với nhiệm vụ đánh chặn và phá hủy các mục tiêu trên không như máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Hệ thống này có thể đánh chặn các mục tiêu khí động học ở khoảng cách lên tới 150 km, độ cao 25 km. Hệ thống phòng không này có thể hoạt động ở chế độ độc lập hoặc được tích hợp trong một mạng lưới phối hợp.

Sức mạnh của SAMP-T là các tên lửa phòng không nhiên liệu rắn Aster 30. Aster 30 có thể đánh chặn máy bay ở cự ly 3-100 km, tầm cao tối đa 30 km; đánh chặn tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 3-25 km; tốc độ bay tối đa của tên lửa lên đến 1.400 m/s.

Theo Pravda