Tử tù phá buồng giam bỏ trốn hơn 42 năm

TPO - Ông Võ Văn Bá là phạm tội hiếp dâm, giết người bị tuyên án tử hình nhưng đã phá buồng giam bỏ trốn từ năm 1980 đến nay. Sau khi trốn khỏi trại tạm giam, Bá thay tên đổi họ, cưới vợ, sinh con và lẩn trốn nhiều nơi.

Sáng 17/12, Công an TP. Cần Thơ cho biết vừa bắt được Võ Văn Bá (SN 1952, ngụ ấp Thạnh Lợi A, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Võ Văn Bá tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CA.

Theo Công an TP. Cần Thơ, tháng 6/1977, ông Võ Văn Bá phạm tội hiếp dâm, giết người và bị TAND tỉnh Hậu Giang (cũ) tuyên án tử hình.

Rạng sáng ngày 3/10/1980, phạm nhân này phá buồng giam bỏ trốn về huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang sinh sống hơn 1 năm. Sau đó, đến ấp 8, xã Trí Lực, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau sinh sống, thay tên đổi họ thành Nguyễn Văn Tự rồi cưới vợ, sinh con.

Đến năm 2013, phạm nhân bỏ trốn Võ Văn Bá cùng gia đình bán đất tại huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, tiếp di cư tới ấp 1 xã Xuân Hoà, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, làm công nhân lò gạch.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 16/12, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Cần Thơ đã bắt được phạm nhân nêu trên tại ấp 1 xã Xuân Hoà, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; đồng thời di lý về Công an TP. Cần Thơ để tiếp tục xác minh làm rõ. Bước đầu, Võ Văn Bá đã thừa nhận hành vi phạm tội.