Tra tấn nữ nhân viên bưu điện như thời trung cổ

Do chị Mến hứa nhường công việc cho Phương nhưng khất chưa thực hiện nên đối tượng này đã cùng mẹ dùng gậy gỗ đánh chị Mến bất tỉnh. Chưa hết, chúng còn lột quần áo nạn nhân, dùng kéo để cắt tóc, cắt gân chân tay, đâm vào nhiều chỗ kín trên người chị Mến.
Nạn nhân Nguyễn Thị Mến điều trị ở bệnh viện với nhiều thương tích trên thân thể.

TAND huyện Vĩnh Hưng (tỉnh Long An) ngày 23-4 xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Vũ Thị Vinh (SN 1959, nguyên nhân viên bưu tá xã Vĩnh Trị) 42 tháng tù, phạt con gái Vinh là bị cáo Nguyễn Thị Phương (SN 1990, đều ở ấp Gò Cát, xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng) 21 tháng tù giam về hai tội “Cố ý gây thương tích” và “Làm nhục người khác”.

Bị hại trong vụ án là chị Nguyễn Thị Mến (SN 1981, ở ấp Sây Giăng, xã Vĩnh Trị), nhân viên Điểm Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Trị. Tại Tòa, bị cáo Vinh khai đã cùng Phương gây án do chị Mến hứa nhường công việc phụ trách điểm bưu điện cho Phương nhưng khất chưa thực hiện. Vì thế, trưa 22-12-2010, Vinh đã đến điểm bưu điện “hỏi tội” chị Mến.

Khi đến nơi, thấy chị Mến đang nằm trên võng, Vinh cùng Phương dùng dây trói cơ thể, dùng vải nhét vào miệng, dùng gậy gỗ đánh chị Mến bất tỉnh. Chưa hết, chúng còn lột quần áo nạn nhân, dùng kéo để cắt tóc, cắt gân chân tay, đâm vào nhiều chỗ kín trên người chị Mến.

16h cùng ngày, chị Mến tỉnh lại, bò ra cửa kêu cứu và thoát chết nhờ đến bệnh viện kịp thời. Hai mẹ con Vinh bỏ trốn nhưng bị bắt giữ ngay sau đó.

Theo Liên Xuân
Pháp luật Việt Nam

Theo Tổng hợp