Tối chủ nhật, trăng sáng nhất năm

TP - Tối chủ nhật (23/6), người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn siêu Mặt Trăng khi Mặt Trăng về gần Trái Đất nhất trong năm 2013.

Theo câu lạc bộ Thiên văn nghiệp dư TPHCM, từ 18h11(giờ Hà Nội) ngày 23/6, Mặt Trăng sẽ bắt đầu tiến tới vị trí cực cận (perigee) trên quỹ đạo ở khoảng cách 356,989 km so với Trái Đất. Đến 18h34 (giờ Hà Nội), Mặt Trăng sẽ đến vị trí cực cận.

Tại vị trí này, Mặt Trăng có độ sáng lớn hơn 30% so với trăng tròn khác. Quan sát từ Trái Đất, Mặt Trăng đêm 23/6 cũng lớn hơn trăng tròn thông thường khoảng 12 - 14%, sáng và to nhất năm 2013. Phải đến tháng 8/2014, người yêu thiên văn mới có cơ hội chiêm ngưỡng lại hiện tượng này.

Theo Báo giấy