Tìm ra phương pháp kiềm chế ăn nhiều ở người béo phì và tiểu đường tuyp 2

TPO - Các bệnh liên quan đến quá trình trao đổi chất như béo phì và tiểu đường loại 2, ảnh hưởng đến hơn một phần tư dân số toàn cầu và dự kiến sẽ trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu vào năm 2030. Do hiện chưa có phương pháp điều trị hiệu quả lâu dài nào, nên tình trạng phổ biến của các bệnh này dự kiến sẽ khiến Úc thiệt hại 87,7 tỷ đô la Úc mỗi năm vào năm 2032.

Tế bào não "dính" khiến chúng ta ăn nhiều hơn.

Việc tìm kiếm phương pháp điều trị hiệu quả cho bệnh béo phì và tiểu đường loại 2 hiện đã được xác định là nhu cầu cấp thiết về sức khỏe toàn cầu, đặt ra một trong những thách thức lâm sàng quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta.

Nghiên cứu mới nhất vừa được công bố trên tạp chí Nature, tập trung vào phát hiện rằng các tế bào não (nơ-ron) của chúng ta có thể bị mắc kẹt trong một chất đặc giống như keo được gọi là ma trận ngoại bào (ECM) ở một người bị béo phì hoặc mắc bệnh tiểu đường loại 2. Các nhà nghiên cứu gọi tình trạng này là xơ hóa thần kinh vì các tế bào não trở nên dày lên giống như mô sẹo.

Sử dụng mô hình động vật, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, khi các tế bào thần kinh này bị bao bọc trong ma trận, nó sẽ ngăn chúng hoạt động bình thường, ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát cân nặng, cơn đói và lượng đường trong máu. Cho đến nay, quá trình xơ hóa thần kinh được coi là không thể đảo ngược.

Tuy nhiên, lần đầu tiên, nghiên cứu nhắm mục tiêu chính xác đã chỉ ra rằng chức năng của các tế bào này có thể được phục hồi, mở ra khả năng mới cho việc điều trị bệnh béo phì và bệnh tiểu đường loại 2.

Các nhà nghiên cứu đã phát triển chất ức chế xơ hóa thần kinh đầu tiên nhắm vào ma trận ngoại bào trong não và phát hiện ra rằng, chúng có thể phục hồi tín hiệu insulin và khắc phục tình trạng kháng insulin.

Hiện tại không có liệu pháp điều trị hiệu quả nào để làm giảm tình trạng kháng insulin ở tế bào thần kinh. Một con đường điều trị mới bằng cách nhắm mục tiêu vào các cơ chế bệnh mới và giải quyết các khía cạnh trước đây không thể điều trị được của bệnh. Nghiên cứu mới này cho thấy xơ hóa thần kinh là một yếu tố gây ra tình trạng kháng insulin .

Do đó, các nhà nghiên cứu xác định các phương pháp điều trị bằng thuốc mới nhắm mục tiêu cụ thể vào ma trận ngoại bào bao quanh các tế bào não có thể gây tăng cân và tăng lượng đường trong máu.Các chất ức chế ngăn chặn sự tích tụ thêm của ECM, dẫn đến sự phá vỡ của ECM giống như sẹo.

Theo MedicalXpress