Tiêm kích Su-27 Kazakhstan rơi, hai phi công mất tích

TPO - Chiến đấu cơ Su-27 của Không quân Kazakhstan được xác định gặp nạn vào tối qua (23/9) tại khu vực Alma-Ata khi đang thực hiện các bài bay huấn luyện.  

Interfax dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Kazakhstan cho biết, chiếc Su-27 thuộc một căn cứ không quân gần thành phố Taldykorgan, đã biến mất khỏi màn hình radar vào lúc 20h42 giờ địa phương (18h42 giờ GMT) khi đang thực hiện các bài bay huấn luyện.

Vị trí chiếc máy bay rơi đã được xác định, tuy nhiên chưa rõ số phận của hai phi công điều khiển chiếc Su-27 xấu số trên.

“Một ủy ban đặc biệt đã được thành lập để điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn”, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết.

Su-27 là một máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư do Nga sản xuất. Hiện Không quân Kazakhstan đang có trong biên chế 25 biến thể của máy bay chiến đấu Su-27, là của Su-27S, Su-27BM2, Su-27UB và Su-27UBM2.

Theo Theo Intarfax